Cứu hộ 5 con gấu ngựa nặng từ 80 - 130 kg ở miền Tây

Văn Minh |

Cả 5 cá thể này đều là gấu ngựa, có trọng lượng từ 80 kg đến 130 kg do một gia đình ở Tiền Giang nuôi gần 15 năm qua và tự nguyện bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam của Tổ chức Động vật Châu Á.

Ngày 27/8, tại Tiền Giang, gia đình ông Lê Minh Ảnh đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam của Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) để bảo tồn loài động vật hoang dã quý hiếm này.

Theo ghi nhận của Animals Asia, đây là chuyến cứu hộ gấu lớn nhất từ đầu năm tới nay. Cả 5 cá thể này đều là gấu ngựa nặng từ 80 - 130 kg/con, gia đình ông Ảnh nuôi gần 15 năm qua và được gắn chip quản lý.

Gia đình ông Ảnh đã làm đơn tự nguyện chuyển giao về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam của Animals Asia mà không yêu cầu hỗ trợ khoản chi phí nào.

Cứu hộ 5 con gấu ngựa nặng từ 80 - 130 kg ở miền Tây - Ảnh 1.

Các cá thể gấu nuôi ở Tiền Giang.

Animals Asia đã làm các thủ tục cần thiết với Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT), Chi cục kiểm lâm tỉnh Tiền Giang cũng như gia đình chủ nuôi để đảm bảo cho quá trình cứu hộ được diễn ra sớm nhất và đầy đủ các yêu cầu thủ tục để chuyển về Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng đại diện Animals Asia tại Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam cho biết: "Chúng tôi hi vọng từ nay trở đi các chủ nuôi gấu khác cũng làm theo ông chủ này để công tác bảo tồn gấu được tốt hơn", ông Tuấn nói. 

Theo ông Tuấn, 5 cá thể gấu này đã trưởng thành, rất có giá trị. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại