Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục được giảm án

Nguyễn Hưởng |

Sau khi xem xét các tình tiết, Toà án cấp phúc thẩm đã giảm án cho cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 2 đồng phạm có kháng cáo liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Chiều nay 13-7, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 2 đồng phạm có đơn kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Sở KH-ĐT).

 Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục được giảm án  - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên toà

Theo đó, tòa phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung 2 năm tù (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cộng với 10 năm tù của 2 bản án trước đó buộc ông Chung chấp hành án tù 12 năm.

Tuyên bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến 3 năm tù (án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù), bị cáo Phạm Thị Thu Hường 2 năm 8 tháng tù (án sơ thẩm 42 tháng tù), cùng về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, tòa phúc thẩm buộc bị cáo Tuyến khắc phục 3,5 tỷ đồng; bị cáo Hường khắc phục hơn 3 tỉ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên. Tòa phúc thẩm ghi nhận cả 2 bị cáo đã tác động gia đình nộp đủ số tiền này.

Trước đó, tại phiên toà trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Đức Chung vẫn giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Cùng với đó, bị cáo này cho rằng bị cáo không chỉ đạo Sở KH-ĐT dừng các gói thầu về công nghệ thông tin năm 2016 để tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường được tham gia và trúng thầu gói số hóa dữ liệu.

Cựu chủ tịch Hà Nội cũng khai mình không biết việc Nhật Cường ký hợp đồng kinh tế khống với Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm chủ) nhằm hợp thức hồ sơ năng lực cho Nhật Cường dự thầu và trúng thầu.

Tuy nhiên, tại phần tranh luận cuối buổi chiều 12-7, bị cáo Nguyễn Đức Chung nói đến lúc này, bị cáo đồng tình với những quan điểm buộc tội của VKSND Cấp cao. Sau đó, cựu chủ tịch Hà Nội được tòa ghi nhận là thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, "mong toà sớm khép lại".

Viện kiểm sát đánh giá bị cáo Nguyễn Đức Chung thành khẩn về các hành vi như cáo buộc nên được cho là "đã thành khẩn khai báo". Các bị cáo Chung, Tuyến, Hường đã tỏ thái độ thành khẩn thể hiện sự ăn năn, do đó đại diện VKSND cho rằng có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, đại diện VKSND đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho cả 3 bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại