Cướp giật chém trinh sát để mở đường thoát thân

Huệ Trinh |

Bằng sự nhạy bén của mình, trinh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 3) Phòng CSHS, Công an TP.HCM đã bắt gọn nhóm đối tượng cướp giật, nghiện ma túy.

Đối tượng Nguyễn Chí Công (SN 1992, thường trú Bình Phước, tạm trú ấp 2, xã Hòa Phú, H.Củ Chi) nghiện ma túy, từng có một tiền án về tội “Mua bán trái trép chất ma túy”.

Bạn của y là Nguyễn Minh Phước (SN 1999, quê Đồng Nai, tạm cư ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, H.Cũ Chi) cũng nghiện ma túy, từng có một tiền sự về cai nghiện ma túy.

 Cướp giật chém trinh sát để mở đường thoát thân - Ảnh 1.

Đối tượng và con dao hung khí

Khoảng 12 giờ ngày 15-4-2017, Phước điều khiển xe máy BKS: 72H2-5323 chở Công đi rình rập xem ai sơ hở thì cướp giật. Để săn được “con mồi”, cả hai đi lòng vòng qua nhiều tuyên đường khu ngoại ô.

Khi đến Quốc lộ 22 thuộc xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, cả hai phát hiện chị Phạm Thị Lượm (SN 1969, ngụ Củ Chi) đang lưu thông trên đường, có mang theo giỏ xách (trong có 7,6 triệu đồng, giấy tờ tùy thân và điện thoại di đông hiệu Samsung) nên quyết định kè sát, ra tay giật và tăng tốc bỏ chạy.

Trên đường tuần tra, nhóm trinh sát Đội 3 gồm Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Trần Văn, Phạm Trọng Quân phát hiện hai tên cướp vừa “ăn bay” nên rú ga đuổi theo.

Thấy có công an truy đuổi, Phước điều khiển xe chạy bạt mạng và không ngừng lạng lách, đánh võng, còn Công rút dao mang theo nhằm vào người truy bắt để chém, mở đường thoát thân.

Đối diện với rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng với sự nhạy bén, phản xạ tốt, trinh sát đều tránh được những cú tấn công trực diện, bảo đảm không bị sát thương.

Đua nóng trên nhiều tuyến đường qua hơn 30 phút sau thì nhóm trinh sát đuổi kịp, không chế, bắt gọn hai tên cướp giật manh động, thu phương tiện tang vật và con dao hung khí, giao công an xã Tân Phú Trung xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại