Cường kích Su-24M được trang bị hệ thống Gefest

Thanh Bình |

Tờ Izvestia trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân thuộc Hải quân Nga sẽ bắt đầu trang bị cho đội máy bay ném bom chiến thuật Su-24M hệ thống ngắm mục tiêu siêu chính xác SVP-24 Gefest.

Tờ Izvestia trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân thuộc Hải quân Nga sẽ bắt đầu trang bị cho đội máy bay ném bom chiến thuật Su-24M hệ thống ngắm mục tiêu siêu chính xác SVP-24 Gefest.

Nguồn tin cho hay, hệ thống mới cho phép máy bay không chỉ tấn công được các mục tiêu trên bộ, mà cả các mục tiêu trên biển.

Ngoài ra, hệ thống ngắm mục tiêu còn giúp tăng độ chính xác gấp nhiều lần khi máy bay tấn công bằng “bom thông minh” tự tìm mục tiêu so với dùng bom thông thường.

Các phi hành đoàn của Hạm đội Biển Đen là những đơn vị đầu tiên được trang bị hệ thống mới. Họ bắt đầu thử nghiệm từ đầu năm 2020. Những phi công của Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Baltic sắp tới cũng tiến hành thử nghiệm hệ thống này.

Được biết, SVP-24 phân tích dữ liệu từ hệ thống định vị vệ tinh GLONASS xác định vị trí của máy bay và mục tiêu, tính toán mức áp suất khí quyển, độ ẩm không khí, tốc độ gió, tốc độ bay và một số yếu tố khác để tính toán lộ trình, tốc độ và độ cao của việc ném bom.

Sau đó khi máy bay đến vị trí được xác định trước nó sẽ tiến hành ném bom ở chế độ gần như tự động.

SVP-24 nhận thêm dữ liệu từ các máy bay cảnh báo và điều khiển trên không như A-50, các máy bay chiến đấu khác và trạm điều khiển từ mặt đất.

Theo quân đội Nga, việc sử dụng SVP-24 đảm bảo hiệu quả của việc tiêu diệt kẻ địch bằng những quả bom không điều khiển có thể tương đồng với độ chính xác của việc sử dụng bom thông minh.

Sai số của mỗi lần ném bom là khoảng 4-7 m từ độ cao 5-6 km. Hơn nữa, các máy bay có trang bị SVP-24 có khả năng thực hiện các cuộc không kích với khả năng cơ động và nằm ngoài tầm bắn của lực lượng phòng không của kẻ địch.

Với SVP-24, phi công thậm chí không cần phải bận tâm về việc điều hướng, việc họ phải làm chỉ là nhập tọa độ vào hệ thống và các quả bom cũng sẽ được tự động thả tới mục tiêu.

Cường kích Su-24 là loại máy bay khá cũ. Phiên bản hiện đại hóa của Su-24M ngay từ đầu đã có hệ thống ngắm mục tiêu tốt hơn nhiều so với phiên bản cơ bản.

Ngoài ra, thiết bị dẫn đường tiên tiến sẽ giúp máy bay tiếp cận mục tiêu nhanh hơn”, nguyên Chỉ huy Tập đoàn Không quân và Phòng thủ tên lửa số 4 của Nga, Trung tướng Valery Gorbenko nói.

Cũng theo ông Gorbenko, hệ thống này còn có một ưu thế khác nữa đó là bộ định vị có thể tự động truyền dữ liệu về mục tiêu đến các tổ hợp có thể tự động và máy tính sẽ thực hiện công việc tiếp mà không cần sự can thiệp của phi công.

Trước đó, vào tháng 8/2017, Phó Tổng Tham mưu trưởng Nga, Trung tướng Igor Makushev cho biết, 50% phi vụ không kích các mục tiêu phiến quân ở Syria đã được thực hiện bởi máy bay cường kích Su-24M và Su-25SM được trang bị hệ thống ngắm và định vị mục tiêu Gefest.

Bên cạnh lợi thế kinh tế rõ ràng của phương pháp này, SVP-24 trở thành một trong những yếu tố cho phép không quân Nga ở Syria tăng số lần xuất kích trên mỗi máy bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại