Cuốn sách 10 USD đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Đại sứ Mexico

Song Hy |

Đại sứ Mexico tại Argentina buộc phải từ chức sau hàng loạt các cáo buộc trộm sách và quần áo.

Trong đoạn video trích xuất từ camera an ninh tại một cửa hàng ở sân bay Buenos Aires (Argentina), ông Ricardo Valero, 77 tuổi lấy cuốn sách từ trên kệ, giấu vào tờ báo mang theo và rời khỏi cửa hàng.

Tuy nhiên, bảo vệ kịp giữ ông lại khi phát hiện chuông báo động kêu. Cuốn sách mà ông Valero trộm được viết về tiểu sử Giacomo Casanova - nhà văn, điệp viên nổi tiếng người Italy vào thế kỷ 18. Nó có giá khoảng 10 USD.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 10 nhưng mãi cho tới đầu tháng 12, Bộ Ngoại giao Mexico mới triệu hồi ông này về nước.

Tuy nhiên, ngay trước khi lên máy bay về nước, vị Đại sứ Mexico tiếp tục bị cáo buộc trộm một chiếc áo từ một cửa hàng miễn thuế cũng ở sân bay Buenos Aires cách đây 2 tuần.

Hôm 22/12, Bộ Ngoại giao Mexico chấp nhận đơn từ chức với lý do sức khỏe của ông Valero. Ngoại trưởng Marcelo Ebrard còn chúc vị đại sứ nhanh chóng phục hồi.

Truyền thông địa phương cho biết ông Valero từng được chẩn đoán bị u não năm 2013. Tình trạng của ông này được theo dõi từ đó tới nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại