Cuộc tranh cãi nảy lửa về Hồng Kông: TQ cảnh báo "rắn", yêu cầu Mỹ, Anh ngưng hành động "vô nghĩa"

Hồng Anh |

Dự luật an ninh Hồng Kông "hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định trong cuộc họp báo ngày hôm nay (29/5).

Bắc Kinh ngày hôm nay (29/5) vừa đưa ra lời đáp trả đầy thách thức trước những lời chỉ trích của quốc tế về dự luật an ninh Hồng Kông gây tranh cãi, đồng thời đe dọa sẽ tung đòn trả đũa Anh và Mỹ, báo The Guardian (Anh) đưa tin.

Cụ thể, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay - một ngày sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua dự luật an ninh quốc gia về Hồng Kông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cảnh báo các quốc gia khác rằng Hồng Kông "hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Không một quốc gia nào khác có quyền can thiệp vào vấn đề này".

Trước đó, phản ứng về quyết định của Quốc hội Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã cảnh báo rằng nước này có thể cân nhắc cấp quyền công dân cho khoảng 300.000 công dân Hồng Kông có hộ chiếu Anh (hộ chiếu BNO) nếu Trung Quốc khăng khăng tiếp tục thông qua dự luật này.

Trả lời phóng viên về phát biểu của Ngoại trưởng Anh, ông Triệu cũng đã đáp lại bằng một lời cảnh báo rằng Anh sẽ vi phạm luật pháp và các chuẩn mực quốc tế nếu đơn phương thực hiện thay đổi về thủ tục như vậy. "Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này và có quyền đưa ra các biện pháp trả đũa", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Không chỉ Anh, mà một số quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ, cũng đã chỉ trích động thái của Trung Quốc. Phía Mỹ thậm chí đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở phiên họp về vấn đề này - điều bị Trung Quốc phản đối.

Theo lời ông Triệu: "Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngứng ngay lập tức những động thái thao túng chính trị vô nghĩa như vậy, thay vào đó các vị hãy làm điều hữu ích cho cộng đồng quốc tế".

Phát biểu trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi chính quyền Hồng Kông lên tiếng cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đặc khu này, đặc biệt là khi các đòn trừng phạt có thể là "con dao hai lưỡi" đối với cả Mỹ lẫn Hồng Kông.

Trước đó, phía Mỹ đã phát tín hiệu về ý định thu hồi tình trạng đặc biệt của Hồng Kông, mà theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là đặc khu này không còn tự chủ trước Trung Quốc. Tổng thống Trump dự định sẽ đưa ra tuyên bố chính thức trong cuộc họp báo ngày thứ 6 (29/5 - theo giờ Washington).

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại