Cuộc sống của vợ đại gia giàu nhất Châu Á: Giày hàng hiệu không đi quá 2 lần, mỹ phẩm chế tác riêng hơn tỷ đồng

ĐỨC 2 XÍCH |

Để nói về việc hưởng thụ cuộc sống tới mức tối đa, thì Nita Dalal, vợ của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ chính là một ví dụ điển hình.

Xuất thân từ một gia đình trung lưu tại Ấn Độ, bà Nita cũng như bao người khác, đi bộ đi học, bắt xe bus và sử dụng tàu hỏa. Nhưng cuộc đời bà đã hoàn toàn thay đổi khi chạy theo tiếng gọi của đam mê.

Cuộc sống của vợ đại gia giàu nhất Châu Á: Giày hàng hiệu không đi quá 2 lần, mỹ phẩm chế tác riêng hơn tỷ đồng - Ảnh 1.
Cuộc sống của vợ đại gia giàu nhất Châu Á: Giày hàng hiệu không đi quá 2 lần, mỹ phẩm chế tác riêng hơn tỷ đồng - Ảnh 2.

Bà Nita Ambani (thứ 2 từ phải sang) cùng chồng Mukesh Ambani (ngoài cùng bên phải) chụp cùng vợ chồng người em trai chồng Anil Ambani

Dalal từng muốn trở thành giáo viên dạy khiêu vũ, bà được bố chồng tương lai là Dhirubhai Ambani phát hiện trong một lần đi xem nhảy. Quá ấn tượng với những kĩ năng khiêu vũ điêu luyện, ông Dhirubhai đã giới thiệu Nita với con trai Mukesh Ambani.

Hai người kết hôn năm 1985, sinh được ba người con.

Về phần chồng bà, ông Mukesh Ambani nổi tiếng với những đột phá trong các lĩnh vực kinh doanh mà ông tham gia. Công ty viễn thông của ông đã thống trị trên thị trường Ấn Độ.

Trong khi đó, mảng kinh doanh kỹ thuật số của ông cũng đang được mở rộng nhờ sự hậu thuẫn của các nhà đầu tư như Facebook. Đồng thời, mảng lọc dầu của Reliance đang được tập đoàn dầu lửa Saudi Aramco mua lại cổ phần trong một thỏa thuận trị giá tới 25 tỷ USD.

Cuộc sống của vợ đại gia giàu nhất Châu Á: Giày hàng hiệu không đi quá 2 lần, mỹ phẩm chế tác riêng hơn tỷ đồng - Ảnh 4.

BST giày của bà cũng vô cùng đắt đỏ

Bà chưa từng đi đôi giày nào quá hai lần. Các nhãn hiệu giày ưa thích của bà là Jimmy Choo, Marlin và Louis Vuitton.

Son phấn của bà cũng được chế tác riêng để hợp với tủ quần áo. Vỏ son làm từ vàng bạc, cả bộ sưu tập giá hơn 1 tỷ VNĐ.

Cuộc sống của vợ đại gia giàu nhất Châu Á: Giày hàng hiệu không đi quá 2 lần, mỹ phẩm chế tác riêng hơn tỷ đồng - Ảnh 5.

Hình ảnh chiếc váy sari mà bà này diện lên người

Bà từng diện một chiếc sari, trang phục truyền thống Ấn Độ, trị giá 53.000 USD và được gọi là "bộ sari đắt nhất thế giới". Nó do công ty lụa The Chennai Silks thiết kế cùng với những ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc trai được đính bên ngoài.

Nita rất chuyên tâm tập thể dục. Trong một cuộc phỏng vấn với The Times of India, nữ doanh nhân tỉ phú cho biết bà bắt đầu ngày mới bằng việc tập khiêu vũ lúc 7h sáng. Bà tập thể dục ít nhất 40 phút mỗi ngày và kết hợp các bộ môn yoga, bơi lội và khiêu vũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại