Cuộc sống chênh lệch 23 tuổi của vợ chồng NSƯT Công Ninh

Cao Thanh Hương |

"Tính tôi nhát gái, không tự tin khi tiếp xúc với phụ nữ nên bà xã là người bày tỏ tình cảm với tôi trước...", NSƯT Công Ninh chia sẻ.

NSƯT Công Ninh có nhiều điều đặc biệt so với đồng nghiệp. 50 tuổi Công Ninh mới mặc áo chú rể và cô dâu kém anh gần 2 con giáp. Công Ninh trở thành bố ở cái tuổi bạn bè nhiều người đã làm ông bà... nhưng chẳng hề gì, cuộc sống với anh hết sức đơn giản và bình dị!

Nhát gái, không tự tin khi tiếp xúc với phụ nữ

Trước khi kết hôn, anh từng có cuộc tình 12 năm với cô học trò nổi tiếng và xinh đẹp Ngọc Trinh nhưng tại sao muộn như vậy anh mới kết hôn và lại không phải với người mà ai cũng biết ấy?

Có lẽ là duyên số. Tôi cũng gặp nhiều ý trung nhân lắm nhưng duyên không thành thì biết sao. Với Ngọc Trinh là 1 cuộc tình sâu sắc. Khi tôi muốn cưới thì Ngọc Trinh không muốn. Có lúc cô ấy muốn thì tôi lại chưa sẵn sàng, vậy rồi cuối cùng chia tay.

Chúng tôi yêu nhau 12 năm có thể nói chẳng khác gì vợ chồng, chỉ là không chính thức. Nhưng duyên nợ không đến được với nhau thì phải chịu.

Có lẽ chúng tôi không bị ràng buộc bởi con cái nên chuyện chia tay rất dễ dàng. Khi có gia đình rồi tôi hiểu rằng, con cái giúp cha mẹ bỏ qua những bất đồng trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn.

Tôi ví dụ, chỉ cần nghĩ hai người chia tay, cha có vợ mới, mẹ có chồng mới rồi con mình sống ra sao? Người kia yêu thương hay đánh đập nó? Nghĩ nhiêu đó là không dám chia tay rồi, dù có mâu thuẫn gì thì cũng sẽ dẹp hết vì con...

Cuộc sống chênh lệch 23 tuổi của vợ chồng NSƯT Công Ninh - Ảnh 1.

Ảnh cưới của NSƯT Công Ninh và diễn viên lồng tiếng Tuyết Vân

Ngọc Trinh từng là học trò của anh và bà xã hiện tại cũng là cựu sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh... Anh nghĩ đó là duyên phận?

Đúng, đó là duyên phận không phải tiếng sét ái tình. Cô ấy từng là sinh viên trường Điện ảnh Sân khấu TPHCM khoa diễn viên. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Tôi không nhớ ai đã tỏ tình trước, chỉ nhớ là hai đứa mến mến nhau rồi hẹn hò đi chơi.

Tính tôi nhát gái, không tự tin khi tiếp xúc với phụ nữ nên đa phần khi gặp người khác giới, họ quý và thích mình thì thường chủ động bày tỏ tình cảm trước. Dần dần mình cảm thấy thích, phù hợp thì tiến tới...

Với vợ tôi cũng thế. Ở một góc độ nào đó, cô ấy bày tỏ tình cảm với tôi trước. Hai đứa hẹn nhau đi chơi đi ăn... tôi nghĩ người phụ nữ này làm vợ mình được, làm mẹ của con mình được nên cưới.

Tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể rong ruổi mãi...

Và rồi sau gần 5 năm chung sống, anh thấy vợ mình là người thế nào?

Vẫn như những suy nghĩ ban đầu của tôi. Cô ấy hiền, chịu đựng, chăm sóc con tốt. Mẹ nào cũng yêu thương con nhưng cô ấy yêu con một cách tỉnh táo và tốt cho đứa trẻ chứ không nuông chiều quá.

Còn cuộc sống vợ chồng thì không có xung khắc gì ghê gớm. Chúng tôi đôi lúc cũng cãi lộn, cũng có những mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Cuộc sống vợ chồng mà bảo hoàn hảo thì khó, vấn đề là hai người biết nhường nhịn nhau. Người này căng thì người kia trùng, 2 bên đều căng thì đứt dây liền.

Đũa lệch so vừa...

Anh sinh năm 1962, vợ sinh năm 1985, tuổi tác chênh lệch gần 2 con giáp có làm khó gì cho hai người trong cuộc sống không?

Nếu nói không thì vô lý vì rõ ràng hai người là hai nếp sống, hai quan điểm, hai lối nghĩ khác nhau. Gia đình vợ chồng trẻ sẽ có những thách thức, sóng gió của vợ chồng trẻ. Vợ chồng chênh lệch tuổi tác nhiều cũng có những vấn đề của nó. Quan trọng là mình thích nghi hoàn cảnh như thế nào.

Cuộc sống chênh lệch 23 tuổi của vợ chồng NSƯT Công Ninh - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ của NSƯT Công Ninh - Tuyết Vân và cô con gái gần 4 tuổi.

Tuổi tác chênh lệch cao nên chúng tôi có nhiều quan niệm khác nhau. Nếu không biết dung hòa thì rất dễ gây ra những mâu thuẫn lớn từ những chuyện vụn vặt. Nếu biết cách triệt tiêu mâu thuẫn nhỏ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp.

Cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất là biết hy sinh cho nhau. Không biết hy sinh thì khó bền lắm vì hy sinh nghĩa là chịu thiệt thòi. Chúng ta phải biết chấp nhận cho người bạn đời thắng còn mình nhận phần thua. Nhưng thua cái nhỏ mà được cái lớn là hạnh phúc gia đình.

Chênh lệch 23 tuổi là một vấn đề. Khi lớn tuổi, người ta thường thích sống vì gia đình, ít hướng ngoại, đi làm xong là muốn về nhà. Còn người trẻ tuổi, đi làm về thích giao lưu với thế giới bên ngoài, với bạn bè đồng nghiệp, thích những nơi đông đúc ồn ào...

Tôi thích tĩnh còn vợ tôi thích động nên cô ấy cũng chịu đựng tôi nhiều. Tôi hiểu nên thỉnh thoảng cũng hướng ngoại, đưa vợ con đi chơi chỗ này, tới chỗ kia để cô ấy không bị cảm giác tối ngày ở nhà quanh quẩn với chồng con. Ngược lại, cô ấy cũng hiểu nhu cầu của tôi, cũng tạo cho tôi những khoảng lặng cần thiết.

Ngay như chuyện ăn mặc cũng vậy. Tôi có thói quen mặc đồ vợ mua. Cô ấy mua gì tôi mặc đó. Tất nhiên không phải bộ đồ nào cô ấy lựa tôi cũng ưng nhưng dẫu không bằng lòng tôi cũng không nói vì không muốn làm cô ấy buồn. Tôi nghĩ rằng, những điều đó không đáng để phản ứng, chiều theo cô ấy cho cô ấy vui.

Với cuộc sống vợ chồng, có phải anh vừa đóng vai một người chồng vừa đóng vai một người lớn tuổi trong nhà?

Hiện tại trong gia đình tôi đúng là như vậy. Kinh nghiệm sống của cô ấy làm sao bằng tôi được. Còn với những việc không đáng, nghĩa là sai sót nhỏ, hậu quả nhỏ... mà cô ấy cứ bảo vệ ý kiến của mình thì tôi chấp nhận cho qua, không sao hết.

Cuộc sống chênh lệch 23 tuổi của vợ chồng NSƯT Công Ninh - Ảnh 3.

Ở góc độ nào đó, tôi là người đi trước nên tôi phải đàng hoàng. Đàng hoàng ở đây là biết phải biết trái, biết đúng biết sai và không được cố chấp.

Cố chấp chỉ dành cho những người chưa hiểu đời. Cái nào sai mình nhận sai, cái nào đúng mình nói đúng, không bắt người ta theo cái sai của mình và ép họ nói cái sai thành cái đúng.

Mình là người lớn mà ép người nhỏ như vậy lại càng không đúng, dù tôi đủ quyền lực để ép nhưng tôi không làm chuyện đó.

Đối với những việc tôi biết chắc 100% là đúng mà cô ấy khăng khăng là sai thì tôi sẽ chiều theo cô ấy với điều kiện nó không gây nguy hiểm đến gia đình.

Còn nếu nó nguy hiểm và ảnh hưởng tới người thân trong gia đình thì tôi sẽ lên tiếng tận cùng để bảo vệ. Tôi sẽ phân tích cho cô ấy hiểu như vậy là nguy hiểm và không được làm.

Cám ơn anh đã chia sẻ và chúc gia đình anh mãi hạnh phúc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại