Cuộc sống bí bách trong khu nhà ổ chuột chưa tới 4m2 ở Hong Kong

Hà. |

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) nổi tiếng với sự phồn hoa, nhưng còn một góc khuất phía sau - nơi những khu ổ chuột tồi tàn tồn tại. Đó cũng là chốn "đi đi, về về" của rất nhiều người nghèo.

Cuộc sống bí bách trong khu nhà ổ chuột chưa tới 4m2 ở Hong Kong - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Đức Michael Woft đã ghi lại cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân trong những ngôi nhà ổ chuột ở Hong Kong từ lăng kính trên cao. Bộ ảnh mô tả điều kiện sống vô cùng tồi tệ của một trong những thành phố đông dân nhất thế giới.

Cuộc sống bí bách trong khu nhà ổ chuột chưa tới 4m2 ở Hong Kong - Ảnh 2.

Theo SoCO, hơn 100.000 người dân Hong Kong không có tiền để mua một ngôi đủ rộng rãi để ở.

Cuộc sống bí bách trong khu nhà ổ chuột chưa tới 4m2 ở Hong Kong - Ảnh 3.

Họ là những người già và nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội. Họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sống trong các căn hộ rộng chưa đến 4m2.

Cuộc sống bí bách trong khu nhà ổ chuột chưa tới 4m2 ở Hong Kong - Ảnh 4.

Vì bị giới hạn không gian nên mọi sinh hoạt của các thành viên như ăn uống, ngủ nghỉ thậm chí là đồ đạc gần như ở cùng một góc không gian.

Cuộc sống bí bách trong khu nhà ổ chuột chưa tới 4m2 ở Hong Kong - Ảnh 5.

“Bằng những bức hình ghi lại cảnh sinh hoạt trong ngôi nhà ổ chuột, chúng tôi muốn khơi gợi sự quan tâm của công chúng và chính quyền về vấn đề này”, Ông Ho Hei-Wah, giám đốc SoCO, cho biết.

Cuộc sống bí bách trong khu nhà ổ chuột chưa tới 4m2 ở Hong Kong - Ảnh 6.

Ở Hong Kong, trung tâm tài chính châu Á, giá thuê nhà rất đắt đỏ, tương đương khoảng 240.000 VND/m2 mỗi tháng, thậm chí đôi khi nhiều người phải chờ đợi nhiều năm mới có nhà công cộng để thuê.

Cuộc sống bí bách trong khu nhà ổ chuột chưa tới 4m2 ở Hong Kong - Ảnh 7.

“Được coi là một trong những thành phố giàu nhất thế giới tuy nhiên ẩn nấp sau sự hào nhoáng đó là tình trạng nghèo đói cùng cực. Hàng trăm người phải sống trong những ngôi nhà lồng vào nhau và dùng vách gỗ ngăn cách cách phòng, thậm chí trẻ em còn phải chiến đấu từng ngày để giành lấy sự sống”, ông Ho Hei-Wah nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại