Cuộc rút quân chưa từng có ở miền đông mở ra thời kỳ mới cho Ukraina?

Song Minh |

Một cuộc rút quân chưa từng có đang diễn ra ở miền Đông Ukraina, khi quân đội Ukraina và lực lượng ly khai thân Nga cùng bắt đầu rút khỏi một số vị trí sát chiến tuyến.

Việc rút quân là một nỗ lực mới của Ukraina và Nga trong việc giảm căng thẳng ở miền đông Ukraina. Nếu quá trình này thành công sẽ là tiền đề cho cuộc họp Bộ Tứ Normandy để giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở khu vực này.

Quân đội Ukraina và Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) đã rút khỏi các vị trí của họ xung quanh làng Petrovskoye kể từ ngày 9.11. Quá trình này đang được Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), cùng Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung (JCCC) về ngừng bắn và ổn định đường phân định, giám sát.

Đại diện DPR cho biết, quân đội của họ rời khỏi vị trí quanh làng vào ngày 9.11. Trong khi đó, phía Ukraina hứa rằng việc rút quân sẽ mất khoảng 3 ngày.

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao quân đội Ukraina phải mất nhiều thời gian rút quân như vậy, vì tổng cộng, Ukraina hứa sẽ rút 42 quân nhân cùng 3 xe bọc thép chở quân và 48 vũ khí nhỏ - theo RT.

Cuộc rút quân chưa từng có ở miền đông mở ra thời kỳ mới cho Ukraina? - Ảnh 1.

Các thành viên OSCE giám sát việc rút quân. Ảnh: Reuters

Trong khi quá trình rút quân dường như đang diễn ra theo kế hoạch, thì giao tranh cấp độ thấp trong khu vực vẫn tiếp tục. Cả Ukraina và DPR đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và nhắm vào mục tiêu của nhau 18 lần trong 24 giờ qua, trong khi làng Petrovskoye đã bị hỏa lực nhỏ từ phía Ukraina hôm 10.11.

Nếu việc rút quân thành công, nó sẽ loại bỏ trở ngại cuối cùng để tiến tới cuộc họp Bộ Tứ Normandy tiếp theo, dự kiến ​​vào cuối năm nay. Định dạng Bộ Tứ Normandy, bao gồm các nhà lãnh đạo của Ukraina, Nga, Pháp và Đức, được thành lập để chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraina , nhưng tiến trình hòa bình đã phần nào bị đình trệ - không có cuộc họp cấp cao đầy đủ nào kể từ năm 2016.

Những nỗ lực rút quân trước đây đã bị hủy hoại bởi cuộc chiến lẻ ​​tẻ giữa hai bên, và đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhóm tân phát xít, những người ủng hộ chiến tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại