Cùng với Nga, Iran tức tốc chuyển khí tài tới Syria, sẵn sàng ứng phó cuộc tấn công lớn?

QS |

Mặc dù IL-76T thuộc sở hữu của hãng hàng không Syria nhưng theo Al Masdar News, nó phần lớn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran sang Syria.

Al Masdar News dẫn cập nhật của tài khoản Twitter Yoruk Isik (chuyên cập nhật tình hình xung quanh Bosphorous) cho biết, một máy bay chở hàng cỡ lớn của Syria đã rời thủ đô Iran để bay về Damascus tối 19/5.

Cùng với Nga, Iran tức tốc chuyển khí tài tới Syria, sẵn sàng ứng phó cuộc tấn công lớn? - Ảnh 1.

Chiếc Ilyushin IL-76T của hãng hàng không Syria. Ảnh: Al Masdar News

Chiếc máy bay này được xác định là Ilyushin IL-76T. Mặc dù IL-76T thuộc sở hữu của hãng hàng không Syria nhưng theo Al Masdar News, nó phần lớn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran sang Syria.

Các chuyến bay của IL-76T thường bị giám sát bởi nó chủ yếu bay từ Syria đến Iran, và thực hiện nhiều chuyến bay trong một tuần.

Chiếc Ilyushin IL-76T đã thực hiện nhiều chuyến bay từ Tehran tới Syria trong năm nay. Nguồn: Yoruk Isik

Trước đó, cũng theo cập nhật của tài khoản Yoruk Isik, tàu đổ bộ Azov của Nga đã được nhìn thấy tại eo biển Bosphorous khi vận chuyển một lượng lớn khí tài quân sự tới Syria. Dự đoán con tàu sẽ cập cảng Tartous trong vài ngày tới (xem chi tiết tại đây)

Đây không phải là lần đầu tiên Nga và Iran vận chuyển thiết bị và hàng hóa quân sự tới Syria nhưng lại gây chú ý trong bối cảnh xuất hiện nhiều dự đoán Israel sắp tiến hành một cuộc tấn công lớn khác nhằm vào quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại