Cùng đến Vienna nhưng Mỹ- Iran không gặp nhau

Thiện Nhân |

Iran xác nhận cử quan chức ngoại giao cấp cao đến Vienna tham gia nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015, song sẽ không đàm phán trực tiếp hay gián tiếp với phía Mỹ.

Iran tuyên bố phản đối dỡ bỏ từng bước trừng phạt của Mỹ Mỹ-Iran lần đầu đến Vienna cứu thoả thuận hạt nhân Trung Quốc "bắt tay" Iran trong thỏa thuận chiến lược lịch sử

Cùng đến Vienna nhưng Mỹ- Iran không gặp nhau - Ảnh 1.

Bên ngoài một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: AP

Thông tấn IRNA của Iran ngày 4/4 xác nhận phái đoàn ngoại giao cấp cao của Iran, dẫn đầu bởi Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi sẽ tới thủ đô Vienna của Áo ngày 6/4 để tham gia nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).

Tuy nhiên, ông Araqchi tuyên bố phía Iran sẽ "không nói chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp với Mỹ tại Vienna". "Chính sách của Iran về vấn đề này rất rõ ràng và đơn giản: Mỹ phải quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Vienna, tuân thủ thỏa thuận và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Iran", quan chức Iran nói.

Theo lời ông Araqchi, phái đoàn của Tehran sẽ gặp các nước còn lại tham gia thỏa thuận, gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức và đại diện Liên minh châu Âu (EU). Cùng ngày, Mỹ cũng đã xác nhận sẽ cử phái đoàn đến Vienna gặp các nước để cứu vãn JPCOA.

Một số hãng tin phương Tây tiết lộ, dù quan chức Mỹ, Iran không gặp nhau, nhưng họ sẽ nêu quan điểm trong các cuộc họp riêng rẽ với các điều phối viên quốc tế, hướng tới xây dựng hai thoả thuận riêng biệt, một giữa các cường quốc còn lại trong JCPOA với Mỹ và một với Iran.

Trong đó, thỏa thuận với Mỹ sẽ vạch lộ trình để nước này dỡ bỏ các biện pháp cấm vận chống Iran được ban bố dưới thời cựu Tổng thống Trump. Tehran cách đây một ngày yêu cầu Washington dỡ bỏ lập tức toàn bộ các biện pháp cấm vận chứ không đồng ý dỡ bỏ từng phần.

Thỏa thuận do Iran kí kết sẽ nêu các bước để Iran trở lại tuân thủ các cam kết hạt nhân theo đúng nội dung của JPCOA. Từ khi Mỹ rút khỏi JPCOA năm 2018, Iran đã vi phạm một loạt nội dung của văn kiện, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Hôm 4/4, trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Anh Dominic Raab theo đề nghị của London, ông Raab đã khẳng định nước này sẽ nỗ lực hết sức để các cuộc đàm phán mang lại kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại