*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất quan trọng.
Từ ngày 20/10, làn đường nhanh nhất trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ sẽ không còn là nơi cho xe chạy chậm.
Sau khi liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn liên hoàn, đồng thời ghi nhận nhiều thắc mắc về khoảng cách an toàn giữa hai xe và vì sao phải giữ khoảng cách an toàn, Cục CSGT vừa đưa ra thông tin cụ thể về vấn đề này.
Khi phát hiện các hành vi đua xe, bốc đầu, lạng lách... người dân có thể phản ánh trực tiếp đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.
Làn 1 có tốc độ tối đa 100km/h, tối thiểu 80km/h, cấm xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn, các xe này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe rồi phải trở về làn 2.
Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện biển báo cấm đi ngược chiều tại nút giao Quốc lộ 12B và đường tỉnh 479D được lắp đặt chưa đúng quy định.
Ngày 9/10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe tải nặng khó đạt tốc độ tối thiểu khi di chuyển trên một số đoạn tuyến cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, không đo tốc độ tối thiểu trong giai đoạn khảo sát, đánh giá về khả năng vận hành của phương tiện trên các đoạn đường dốc tuyến đường cao tốc.
Liên quan đến vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người tử vong, xảy ra hôm 17/7, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính vụ tai nạn do phương tiện không bảo đảm an toàn khi lưu thông.
Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Hà Nội - Lào Cai, lực lượng chức năng đã xử lý 2 trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi này.
Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến thí điểm làn vượt tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cao Bồ vào quý 4/2026.
Biển đẹp không chỉ là chuyện may rủi, mà còn là câu chuyện về tiền đặt trước, giá trúng và thời hạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Việc xử lý vi phạm không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước được lực lượng chức năng thực hiện tại 2 điểm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.
Tâm điểm