Cụ ông 79 tuổi cắt cổ tay rồi tự đào mồ chôn mình, nguồn cơn dẫn đến hành động dại dột khiến ai cũng quặn lòng

HY LI |

Sợ làm gánh nặng cho con cái, cụ ông 79 tuổi đã quyết định đào huyệt mộ chờ chết.

Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ nhau đoạn video quay lại cảnh một cụ ông tự đào huyệt mộ rồi tự sát. Được biết, sự việc xảy ra ở trấn Đặng Gia Phô, thành phố Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Rất may mắn cụ ông đã được giải cứu ngay sau đó và không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong đoạn video đó, cụ ông tóc bạc đang ở trong huyệt mộ. Sau đó một số người đã cùng nhau khiêng cụ ông ra ngoài mặc cho ông chống đối. Cả quá trình đều nghe rõ tiếng gào khóc của cụ ông.

Theo trang The Paper đưa tin, cụ ông năm nay 79 tuổi và đang phải điều trị bệnh ung thư. Dù được con trai đưa đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để chữa trị nhưng sức khỏe vẫn không có tiến triển. Quá trình chữa trị quá dài nhưng không có kết quả đã khiến cụ ông tuyệt vọng, từ bỏ trị liệu và về quê để sống những ngày cuối đời với vợ con, nếu chết cũng được chết ở quê nhà.

Cụ ông 79 tuổi cắt cổ tay rồi tự đào mồ chôn mình, nguồn cơn dẫn đến hành động dại dột khiến ai cũng quặn lòng - Ảnh 1.

Cụ ông ở trong huyệt mộ chờ chết

Cụ ông 79 tuổi cắt cổ tay rồi tự đào mồ chôn mình, nguồn cơn dẫn đến hành động dại dột khiến ai cũng quặn lòng - Ảnh 2.

Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã cùng nhau đưa cụ ông ra ngoài

Tuy nhiên, khi về đến quê nhà, cụ ông lại cảm thấy bản thân mình đang là gánh nặng cho gia đình, cộng thêm những đau đớn thể xác nên đã nghĩ đến chuyện tự kết liễu cuộc đời mình.

Ngày 12/12 vừa qua, cụ ông đã tự tìm người đào huyệt mộ trong nghĩa trang cho mình. Sau đó, cụ ông chui xuống huyệt mộ và cắt cổ tay tự sát ở đó. Khi dân làng phát hiện điều bất thường, họ đã trình báo cảnh sát và giải cứu ngay sau đó.

Cảnh sát cho biết, khi họ đến nơi thì cổ tay cụ ông đã có vết cắt, máu đã chảy ra ở miệng vết thương. Con trai cụ ông cũng có mặt tại hiện trường vụ việc sau khi được người dân thông báo.

Sau khi giải cứu, họ đã đưa cụ ông đến bệnh viện. Hiện cụ ông không còn nguy hiểm đến tính mạng và đã được con trai đón lên Bắc Kinh để chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại