Cụ ông 70 tuổi hầu tòa vì... vật ngã ông hàng xóm

HOÀNG VĂN |

Ngày 27-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ cố ý gây thương tích đối với bị cáo Giắng, giao hồ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại vì chưa điều tra làm rõ nguyên nhân gây nên vết thương của bị hại.

Trước đó, TAND huyện Diên Khánh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Viết Giắng (SN 1948, trú thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) một năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho bị hại hơn 22 triệu đồng.

Bị cáo kháng cáo kêu oan, còn bị hại kháng cáo đòi tăng hình phạt và VKSND huyện Diên Khánh cũng kháng nghị giảm hình phạt đối với bị cáo.

Tuy nhiên, tòa đã chấp nhận đề nghị của VKS cùng cấp tuyên hủy bản án.

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 16-1, Giắng đến nhà ông Nguyễn Khánh Quý để nói chuyện với ông Quý về việc trước đó con ông Quý làm hư hỏng tài sản của nhà Giắng.

Sau khi nói chuyện qua lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả... Hai bên giằng co qua lại, Giắng dùng sức mạnh vật ông Quý ngã xuống nền nhà, đoạt lấy kéo và búa của ông Quý đang cầm mang về nhà, sau đó giao nộp cho công an xã Suối Hiệp.

Cùng ngày ông Quý có đơn yêu cầu khởi tố. Theo kết quả giám định pháp y, ông Quý bị thương tật 3%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại