Tranh cãi giữa Huyền Chíp và Trần Ngọc Thịnh: "Khép lại quá khứ"

Quân Anh (TH) |

(Soha.vn) - Dưới đây chúng tôi xin được trích đăng bài viết của facebooker Huỳnh Thế Du về cuộc tranh cãi giữa Huyền Chíp và Trần Ngọc Thịnh

Còn nhớ vào những tháng cuối năm 2013, cuộc tranh cãi gay gắt giữa Huyền Chíp và Trần Ngọc Thịnh liên quan tới cuốn sách "Xách balo lên và đi" của Huyền đã trở thành đề tài được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội. Cả 2 đều đưa ra những ý kiến đúng đắn để bảo vệ quan điểm của mình, thậm chí số đông dư luận cũng khó có thể phân định được ai đúng ai sai trong cuộc tranh cãi này?

Cuộc tranh cãi bây giờ lắng xuống. Huyền Chíp mới đây đã được nhận vào trường Stanford, Mỹ, còn Trần Ngọc Thịnh vừa ra mắt cuốn sách "Du học không khó" và có một bé trai kháu khỉnh. Cả 2 bạn trẻ đều đã đạt được những thành công nhất định

"Mùa xuân thường đồng hành cùng những điều tốt lành. Những ai theo dõi câu chuyện giữa bạn Trần Ngọc Thịnh và bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền (Huyền Chíp) với một tinh thần lạc quan cho một xã hội tốt đẹp hơn thì mùa xuân này toàn những tin vui.

Bạn Huyền đã được nhận vào Stanford, một trong những đại học danh giá nhất thế giới hiện nay. Đây không chỉ là vinh dự đối với bản thân bạn Huyền cùng gia đình, những người đã âm thầm trợ giúp bạn mà còn là điều khích lệ đối với rất nhiều người và là niềm tin cho một Việt Nam tươi sáng hơn.

Đứa con tinh thần “Du học Không khó” cùng bạn Thịnh đã rong ruổi khắp nơi và trở thành một tài liệu tham khảo cho những ai đang nuôi dưỡng giấc mơ du học. Bé trai kháu khỉnh Sumo nặng tới 4kg của vợ chồng bạn Thịnh cũng vừa chào đời. Đúng là song hỷ lâm môn!

Chúc mừng hai bạn về những kết quả đã đạt được trong một thời gian ngắn kể từ khi xảy ra sự “tương tác” đến nay.

Tôi chưa hẳn đồng tình với một số điểm mà hai bạn đã thể hiện ra, nhưng tôi tôn trọng và quý những điều mà hai bạn đã làm. Số người có thể làm được những gì như hai bạn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong hơn 7 tỷ người trên trái đất này.

Nhân vô thập toàn, sai lầm hay những điều sớ lỡ là một phần tất yếu trong cuộc đời của mỗi người. Tôi, bạn hay những người khác cũng vậy thôi, nhưng những gì mà hai bạn đã làm được là rất đáng trân trọng và không thể phủ nhận.

Bạn Huyền

"Trải nghiệm qua rất nhiều miền đất mới của bạn Huyền với vô số kiến thức, kinh nghiệm và bài học quả là quý. Đi một ngày đàng học một sàng khôn và bạn Huyền đã đi rất nhiều ngày ở tuổi rất trẻ. Viết lại những trải nghiệm như vậy là điều đáng làm.

Những thực tế của cuộc sống mà có những tình tiết không hẳn đúng với luật lệ ở những nơi bạn Huyền đi qua hay quy tắc xã hội được đưa vào các trang sách nhằm phản ánh cuộc hành trình là cần thiết cho dù chúng có thể gây tranh cãi về các tác động không mong muốn.

Có thể có một số chi tiết hay cách viết mang tính văn chương bị đặt dấu hỏi về tính thực tế của chúng, nhưng những trải nghiệm của bạn Huyền là có giá trị tham khảo.

Làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, tôi hiểu tầm quan trọng của bằng chứng và sự thật. Nhưng với một quyển sách viết về trải nghiệm trong một hành trình của một người ở tuổi đôi mươi thì không nhất thiết phải quá khắt khe.

Hơn thế, tác phẩm là của bạn Huyền, nhưng quá trình viết và xuất bản đã trải qua rất nhiều công đoạn từ những người cố vấn, đọc bản thảo, nhà xuất bản duyệt, cơ quan cấp phép ... Do vậy, những người lớn hơn và có trách nhiệm hơn có phần liên đới trong việc này.

Sau biến cố, bạn Huyền lại có thể tập trung với ý chí và nghị lực rất cao để tạo ra bất ngờ ngoạn mục với nhiều người quả là đáng nể. Thành công này ắt hẳn là do khả năng và nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, bạn Thịnh có lẽ là trong số những người cần được cảm ơn nhìn theo khía cạnh một nhân tố tích cực.

Có thể ý định quay lại giảng đường đại học sau khi “Xách ba lô lên và đi” của bạn Huyền đã có từ trước. Tuy nhiên, nhờ biến cố đã xảy ra làm cho ý chí của bạn trở nên sắt đá hơn và quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Một xung lực rất lớn đã được kích hoạt để bạn đạt được một thành tựu rất đáng kể trong một thời gian rất ngắn.

Nếu sự cố không xảy ra, có thể bạn Huyền vẫn vào Stanford, nhưng sự cố này giúp mọi người thấy được khả năng và ý chí của bạn để cho kết quả mà bạn đạt được lung linh hơn.

Hơn thế, qua trường hợp này tôi thấy cuộc đời mới tươi đẹp làm sao vì có một số người đã âm thầm động viên và trợ giúp bạn Huyền. Một xã hội tốt đẹp và nhân văn được xây lên từ những sự âm thầm và cụ thể như vậy...

Bạn Thịnh

Số người có thể du học trên hành tinh này không nhiều. Số người có học bổng toàn phần còn ít hơn nữa. Hơn hai thập kỷ qua cũng mới có tầm 500 người Việt Nam đi du học ở Mỹ theo học bổng Fulbright - một học bổng cũng có chút tiếng tăm.

Việc bạn Thịnh có thể tập hợp những kinh nghiệm và những quan sát của mình để viết ra cuốn “Du học không khó”, lập ra các trang điện tử và rong ruổi khắp nơi để chia sẻ kinh nghiệm du học của mình là điều rất đáng quý.  Điều này chắc hẳn có những đóng góp tích cực cho ước mơ du học mà thực chất là ước mơ vươn cao của nhiều người Việt Nam.

Nhìn vào một số cách thể hiện của bạn Thịnh có thể tạo ra cảm giác “show off” một chút. Có lẽ bạn ấy cũng đã nhận ra điều này. Tuy nhiên, ai làm việc gì đó mà chẳng có chút gì cho riêng mình.

Tôi nhớ khi Tạp chí Time tổ chức cuộc thi toàn cầu khi bước vào thiên niên kỷ mới với câu hỏi: “Đối với bạn, ai là người quan trọng nhất trên hành tinh này trong thiên niên kỷ thứ hai?” (Tôi chỉ nhớ mang máng câu hỏi thôi). Cậu bé người Philippines đã đoạt giải nhất với câu trả lời “TÔI”.

Đánh giá về một người nên nhìn những gì người đó đóng góp cho xã hội chứ không phải phỏng đoán rồi phán xét. Hơn thế, cũng không nên vì sự sai lầm nào đó mà phủ nhận hoàn toàn công sức hay khả năng của người đó. Ai cũng vừa thế này vừa thế kia, chứ đâu có chuyện chỉ hoặc trắng hoặc đen.

Cũng có những điểm xác đáng trong phê phán của bạn Thịnh đối với quyển sách của bạn Huyền. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với việc khái quát hóa một vấn đề chưa hẳn là khách quan, tập trung vào một vài chi tiết và đẩy sự việc đi quá xa.

Nhưng, điều đáng trân trọng trong việc làm của bạn Thịnh là quyết tâm bảo vệ những gì mình cho là đúng và có giá trị. Điều này vô cùng cần thiết cho sự tiến bộ của xã hội. Xã hội sẽ ra sao nếu ai cũng chỉ nghĩ hơi đâu mà ôm rơm cho nặng bụng?

Có những người đồng tình và ủng hộ; có những người tận dụng cơ hội này để làm điều này điều kia; có những người không đồng tình và phản đối cách làm của bạn Thịnh... Rất khó để tìm ra người đúng, người sai. Công bằng mà nói thì ai cũng vừa có lý, vừa không có lý. Tựu chung cũng chỉ là do sự khác biệt về quan điểm và cách nhìn. Do vậy, sự khác biệt cần được tôn trọng.

Lời kết

Nói gì thì nói, sự kiện “Trần Ngọc Thịnh vs. Huyền Chíp” đã trở thành một phần trong xã hội chúng ta. Với những sự kiện như vậy, công chúng hay dư luận có vai trò hết sức quan trọng. Nếu hầu hết chúng ta đều nhìn cũng như tham gia vào vấn đề một cách khách quan với một sự bao dung và tinh thần xây dựng để tất cả cùng tốt lên thì xã hội sẽ ngày một tốt đẹp. Nếu không, mỗi chúng ta cũng đừng trách sao mà xã hội có nhiều vấn đề như vậy.

Đúng sai không còn quan trọng nữa mà quan trọng là qua biến cố, cả hai nhân vật trung tâm cũng như chúng ta đã tích lũy thêm hành trang cho mình sự thông thái và kinh nghiệm để tránh những rắc rối không cần thiết.

Qua sự kiện này, vô hình trung, hai bạn đã bước vào cuộc đua ai hơn ai được đo bằng giá trị mỗi người đóng góp cho xã hội.

Bạn Huyền đang có được một sự khởi đầu thuận lợi, nhưng thách thức cũng còn nhiều ở phía trước. Bạn Thịnh đã có chút vốn và đang có những ấp ủ cho riêng mình, nhưng để huy động được sự ủng hộ và chung tay của nhiều người không phải là điều đơn giản.

Chúng ta cùng chứng kiến cuộc đua này đến khi cả hai cùng gác kiếm để biết núi nào cao hơn núi nào . Mong rằng kết quả cuộc đua sẽ là bên tám lạng, người nửa cân và cả hai bạn đều khẳng định được mình với những đóng góp rất tích cực cho xã hội.

Chúc hai bạn thành công với con đường đã chọn!"

Bài viết này sau khi được đăng tải và chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người đọc, "cuộc tranh cãi giữa Huyền Chip và Trần Ngọc Thịnh nên khép lại".

Bạn đọc gửi bài viết, ý kiến bình luận, hoặc thậm chí chỉ là link bài viết từ mạng xã hội (Facebook, diễn đàn...), chúng tôi sẽ cân nhắc ĐĂNG TẢI và TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại