"Thương nhau để đó" khiến dư luận ác cảm với người đồng tính?

Công Luận |

(Soha.vn) - Có thể coi đây là một tác phẩm tốt và sẽ không quá nếu nói Hot boy nổi loạn 2 đã ra đời. Tuy nhiên…

Trước tiên, xin có lời khen ngợi dành cho ê-kíp làm phim của đạo diễn Nguyễn Thành Sang. Anh đã có ý tưởng khá tốt với những cảnh quay tròn trịa và lôi cuốn người xem từ những giây đầu tiên cho tới cái kết đầy bất ngờ. Bên cạnh đó, Thành Sang cũng lồng ghép được những sự kiện “hot” của giới trẻ như Chia tay đòi lại quà, đi chơi với 100k… một cách mềm mại và logic, giúp cho bộ phim ngắn gần gũi với cuộc sống hơn.

Hơn nữa dàn diễn viên trẻ đã lột tả nhân vật một cách đậm nét và sinh động. Nổi bật nhất là diễn viên Phúc Yellow trong vai Hải Du. Anh đã khắc họa được hình ảnh của một chàng bóng lộ với những cử chỉ, giọng nói…đạt mức thành công, tạo cảm giác hứng thú và hiệu ứng tốt.

Bên cạnh đó, người xem còn được gặp lại Cô gái bán bánh bèo trong vai Vy. Tuy Vy không có nhiều đất diễn, không đấu tranh nội tâm nhưng cô cũng là nhân tố góp phần làm nên một cái kết bất ngờ.

Đó là những điểm thành công khó có thể phủ nhận của bộ phim ngắn này nhưng vẫn còn đó khá nhiều điểm khiến khán giả chê trách. Cuộc chiến tranh giữa Hải Du và một chàng trai quen trên mạng có thể sẽ khiến những người thuộc giới tính thứ ba phật lòng và khiến dư luận ác cảm.

Cảm giác bị kỳ thị ắt hẳn là không thể tránh khỏi khi nam diễn viên phụ liên tục đưa ra những lý lẽ phũ phàng để từ chối tình cảm của Hải Du mặc cho "cô" van xin thảm thiết. Anh ta khăng khăng mình cần hàng thật chứ không phải hàng giả và đề cập đến chuyện quan hệ giới tính một cách rất thẳng thắn ngay từ lần đầu gặp mặt.

Trong rất nhiều hạt sạn của phim, vai diễn của anh Tú - chàng khờ Toàn - cũng khó có thể bỏ qua. Anh Tú đã rất may mắn, anh được tin tưởng giao cho một vai diễn liên tục "biến hình", khi là chàng khờ, lúc lại là một người mang giới tính thứ ba, khi là trai "thẳng" và có những pha đánh đấm chuyên nghiệp. 

Một chi tiết nữa cũng khiến người người xem phải đau đầu suy nghĩ: đó chính là giới tính thật của Toàn. Xuyên suốt bộ phim, Thắng và Toàn được xem là một cặp đồng tính đẹp đôi. Họ sống chung với nhau, gắn chặt bên nhau từ cuộc sống đời thường cho tới giấc ngủ. Nhưng rốt cục, Toàn vẫn là đàn ông và chỉ có Thắng là gay. Vậy mối quan hệ thực sự giữa họ là gì? Đó vẫn là một câu hỏi mà kịch bản phim vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng.

Sau khi xem xong "Thương nhau để đó" phần 2, bên cạnh những lời khen thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng các chi tiết trong phim đã bị làm quá, khiến dư luận có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với những người thuộc thế giới thứ 3:

"So với phần 1, tôi rất khó chịu khi xem tập phim lần này. Nhiều người bảo tôi sao khó tính quá, phim cũng làm ra để tôn vinh tình yêu người đồng tính mà. Tôi thì thấy, nếu chỉ vì mục đích tôn vinh tình yêu đồng tính mà hạ thấp hình ảnh người chuyển giới thì càng tệ hơn. 

Nói ra khó tin, nhưng cách đây 5 năm, tôi rất kỳ thị các bạn chuyển giới, suy nghĩ của tôi lúc đó là "vì các bạn mà người đồng tính bị ảnh hưởng xấu về hình ảnh". Nhưng tôi mau chóng thay đổi suy nghĩ sai lệch đó của mình khi có cơ hội tiếp xúc, làm việc và hiểu hơn về các bạn chuyển giới. Cũng nhưng mình, các bạn có khao khát được sống đúng với bản thân, cũng đi tìm tình yêu và cũng mong mỏi một tương lai khác hơn.

Chính vì điều này mà hình ảnh người chuyển giới được đem mua vui qua không ít các sản phẩm phim ảnh làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó như bóp chết những nổ lực đang dần thay đổi từng ngày của chính các bạn chuyển giới ngoài kia. Khác với tôi ngày xưa là kỳ thị và không nói đến, các bạn bây giờ không hẳn là kỳ thị, nhưng lại nói đến theo góc độ mua vui một cách rất thản nhiên, mà theo tôi, tạo nên sự kỳ thị một cách vô thức như vậy còn nguy hiểm hơn.

Một nhà làm phim, một ê kíp thực hiện chỉ thật sự mang lại một sản phẩm hay, nếu họ ý thức được những sản phẩm mình làm ra tạo ra những thay đổi, tác động gì... Tôi cũng hy vọng rằng, bằng sức trẻ, sự sáng tạo của mình, các nhà làm phim trẻ sẽ quan tâm hơn về tác động xã hội mà mình tạo ra, trước khi nghĩ đến sự thu hút, mua vui. Vì mua vui thì cũng chỉ được vài trống canh, nhưng những gì ý nghĩa, có giá trị thì mới có thể lưu lại trong lòng khán giả bền chặt", những chia sẻ của facebooker Sas Ri.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại