Dân mạng hoang mang với các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Thông tin về việc một phụ nữ tử vong trong quá trình thực hiện phẫu thuật nâng ngực khiến nhiều dân mạng hoang mang, mất lòng tin vào các dịch vụ làm đẹp này.

>> Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Vụ việc bác sĩ thẩm mỹ làm chết và vứt xác khách hàng xuống sông đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Theo thông tin, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong trong quá trình thực hiện phẫu thuật bơm ngực tại viện thẩm mỹ tư Cát Tường. Tuy nhiên thay vì trình báo lên cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Tường lại chở xác nạn nhân đi và ném xuống sông từ cầu Thanh Trì.

 

Sau cái chết của chị Huyền, rất nhiều thành viên cư dân mạng, trong đó phần lớn là các chị em tỏ ra vô cùng hoang mang, lo sợ trước các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ - phương pháp làm đẹp hiện trước đó là sự lựa chọn ưa thích của phái đẹp muốn "trùng tu" nhan sắc. Nhiều ý kiến cho rằng trước mỗi quyết định phẫu thuật làm đẹp, chị em cần phải tìm hiểu thật kỹ và nên đến các cơ sở lớn, có uy tín để tư vấn, cũng như thực hiện phẫu thuật.

"Mới cách đây 1 tháng mình google về thẩm mỹ này nhiều lắm vì có ý định làm mũi, trang web của viện thẩm mỹ tư này cũng thấy chuyên nghiệp lắm vậy mà lại đến mức thế này sao. Hành động vứt xác nạn nhân thì không có gì để biện minh rồi.", thành viên Baodemmua bình luận.

Bạn Loranghiem bình luận: "Đó mới chính là lý do có rất nhiều khuyến cáo cho chị em là chỉ nên làm đep tại các cơ sở thẩm mỹ có uy tín- Bệnh viện có khoa Phẫu thuật thẩm mỹ. Vì theo đúng quy định thì chỉ bệnh viện mới có thể thực hiện phẫu thuật (tiểu phẫu và đại phẫu). Thẩm mỹ viện không được phép làm các dịch vụ có liên quan tới máu, kể cả cắt mí mắt thẩm mỹ viện cũng không được phép thực hiện."

Bạn Muoi_cm phân tích một cách chi tiết: "Về gây mê trong phẫu thuật, ekip mổ phải có bác sĩ gây mê riêng, chỉ phụ trách duy nhất việc gây mê và theo dõi tình trạng mê của bệnh nhân. Bác sĩ gây mê giỏi nghề chỉ có trong các bệnh viện công và lớn thôi. Thường trong các phòng thẩm mỹ này, có khi bác sĩ phẫu thuật hay bác sĩ gây mê còn non và kém nghề. Hậu quả khó tránh. Thêm nữa, theo nguyên tắc của Bộ y tế, các cơ sở y tế tư nhân cấp phòng khám hay thẫm mỹ viện KHÔNG được phép thực hiện gây mê, mà chỉ tối đa là gây tê mà thôi. Nên đa số các bác sĩ thẩm mỹ đàng hoàng chỉ dám thực hiện các ca tiểu phẫu tại thẫm mỹ viện của họ, còn phẫu thuật gây mê như nâng ngực bao giờ họ cũng kết hợp đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Để có gì còn có các khoa khác hỗ trợ kịp thời".

 	Chủ đề về phẫu thuật thẩm mỹ được chị em mổ xẻ và bàn luận trên các diễn đàn

Chủ đề về phẫu thuật thẩm mỹ được chị em mổ xẻ và bàn luận trên các diễn đàn

Bạn Saddy bình luận: "Cảnh báo với các bạn nhé, các bác sĩ đặc biệt là các bác sĩ làm về thẩm mỹ, làm ăn rất buồn cười. Học chưa đến đầu đến đũa nhưng thấy người ta làm được là mình cũng nhảy vào làm. Tiêu biểu là các vị bác sĩ về niềng răng ở Hà Nội. Khoảng 90% bác sĩ học qua lớp chỉnh hình về răng mà chỉ học cái gì tương tự thôi, nhưng vẫn mở phòng khám nhận chỉnh răng bình thường. Xong giữa chừng hỏng, hay bị làm sao thì lại tiếp tục đi học copy tiếp. Thật là mờ mắt vì lợi nhuận. Có khi bác này cũng mới học lỏm được tí nâng ngực xong về làm luôn đây."

Thành viên Xua- đầu- lanh: "Qua đây mới thấy, bác sĩ PTTM phải có chuyên môn giỏi toàn diện mới yên tâm hành nghề được vì sự can thiệp chủ động nó liên quan tới rất nhiều chuyên khoa. Khâu cấp phép mở dịch vụ PTTM cần phải hết sức nghiêm túc."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại