Một ngày quay cuồng chạy show của người mẫu ảnh 9x

Việt Hùng |

Mỗi ngày chạy từ 2-3 show, Thu Ngân hiện đang là “mẫu ruột” của 15- 20 shop quần áo, salon tóc.

Công việc tưởng như nhẹ nhàng với việc chỉ phải đứng tạo dáng nhưng có theo chân một ngày, chúng tôi mới thực sự thấu hiểu được sự vất vả của một người mẫu phải trải qua.

Nguyễn Thu Ngân (SN 1993), sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có kinh nghiệm 5 năm làm mẫu ảnh. Nói về lý do theo nghề, Ngân chia sẻ:

“Khi học lớp 12, mình tham dự cuộc thi làm mẫu ảnh cho một studio và may mắn giành giải nhì. Lúc đó, mình được nhận làm người mẫu và bắt đầu chụp những shot hình nghệ thuật”.

Lên đại học, Ngân làm người mẫu cho một câu lạc bộ nhiếp ảnh. Những bức hình của cô sinh viên năm nhất lúc đó nhận được nhiều lời khen ngợi vì gương mặt ăn ảnh và cách tạo dáng tự nhiên.

Dần dần, các cửa hàng quần áo, các salon tóc dần tìm đến Ngân để chụp ảnh cho cửa hàng của họ. Lúc đầu, Ngân chỉ có khoảng 5 show một tuần với mức thù lao từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng cho một buổi chụp.

Dần dần, với cách làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ, luôn chỉn chu mỗi khi nhận công việc khiến Ngân dần chiếm được lòng tin của các chủ cửa hàng. Hiện Thu Ngân đang làm mẫu ruột cho 15-20 cửa hàng quần áo và salon tóc.

Những ngày cuối tháng 6, khi việc học đã hoàn thành, Ngân càng có nhiều thời gian để tập trung cho công việc. Mỗi ngày, cô nhận từ 2-3 show và chạy kín lịch từ sáng đến tối.

Bên cạnh làm người mẫu chụp ảnh, thỉnh thoảng Ngân còn nhận làm người mẫu quảng cáo hoặc đóng phim. Những công việc đó mang đến cho cô những trải nghiệm mới và mức thù lao vượt trội (10-15 triệu cho một hợp đồng).

Nhưng công việc nào cũng không chỉ có hoa hồng mà còn có nhiều sỏi đá. Để đạt được mức thu nhập như vậy, không ít lần Ngân phải đứng hàng giờ dưới nắng, chạy suốt cả ngày và thường xuyên bị đói.

Hãy cùng chúng tôi theo chân cô bạn Thu Ngân một ngày để xem bạn ấy đã tận dụng thời gian như thế nào nhé.

8h sáng, thợ trang điểm đến nhà để make up cho Ngân. Cô thuê hẳn một thợ trang điểm đi theo mình cả ngày để giữ hình ảnh của mình luôn được long lanh nhất.
Sau đó, cả hai cùng di chuyển đến một salon tóc.
Anh Hải Bún đang chuẩn bị tạo một kiểu tóc mới cho Ngân để chụp ảnh, quảng bá cho salon của mình.
Việc này thường kéo dài 2-3 tiếng, có lúc lên tới 6-7 tiếng
Do thời gian kéo dài nên 12h, Ngân tranh thủ ăn trưa bằng một chiếc bánh mỳ. Ngân tâm sự: “Mình có chế độ ăn khá khắt khe để giữ dáng. Tuy nhiên, buổi trưa khi đi làm thì chỉ cần có thời gian để ăn là vui lắm rồi”.
Sau đó, Ngân tạo dáng với kiểu tóc mới. Do đã quá quen với công việc này nên cô chỉ mất khoảng 20 phút để chụp một bộ ảnh. Mỗi lần làm mẫu ở salon tóc, Ngân có thể nhận được từ 5-7 triệu đồng.
Sau đó, Thu Ngân cùng thợ trang điểm di chuyển ngay để kịp chụp ảnh thời trang lúc 2h chiều. Do công việc bận rộn nên Ngân thường đi taxi cho tiện và có thể tranh thủ nghỉ trên xe.
Đến sớm, cô bạn mệt mỏi ngả đầu lên vai ghế
Cách tạo dáng tự nhiên và biến hoá đa dạng giúp Ngân ghi điểm trong các shot hình. Với mỗi buổi chụp ảnh thời trang, Ngân thay từ 4-5 bộ. Với mỗi buổi chụp cho shop quần áo, Ngân phải thay 15-20 bộ.
Trời nắng gắt nên ngay sau khi chụp xong, Ngân phải tìm mọi cách che chắn. Ngân cho hay: “Da mình khá mỏng và dễ bắt nắng nên đã đen đi thì rất khó hồi. Mỗi tối, mình đều phải đắp mặt nạ và dưỡng da để giữ gìn hình ảnh”.
Tuy khó khăn là vậy nhưng khi đã nhận một buổi chụp hình thì Ngân luôn cố gắng hoàn thành vì công việc của Ngân ảnh hưởng đến cả một ekip. “Nhiều khi cũng mệt mỏi, về nhà đau ê ẩm hết chân tay nhưng do đam mê nên mình luôn cố gắng vượt qua”- Ngân chia sẻ.
Ban ngày nắng gắt, chiều tối trời lại đổ mưa nhưng cô bạn vẫn tươi cười đi dự buổi khai trương một spa dành cho mẹ và bé.
Ngân vinh dự được cắt băng khai trương. Trong thời gian chuẩn bị ra mắt, Ngân đã làm người mẫu cho spa này.
Buổi tối, cô hẹn bạn bè đi chơi để xả stress. Đây chính là thời gian giúp Ngân cân bằng và lấy lại năng lượng.
Ngân mua một ít táo để mời các bạn cùng ăn.
10h tối, cô bạn trở về nhà. Ngân sẽ tắm rửa, tẩy trang và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Ngân cho hay: “Mình sẽ theo nghề nếu còn duyên với nó. Sau khi ra trường, mình sẽ học thạc sĩ để sau này có thể làm MC truyền hình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại