Ly hôn vì thùng tiền mừng cưới: Chuyện thật như đùa

Hương Trà |

(Soha.vn) - Chỉ vì một thùng tiền cưới mà họ đã chia tay nhau ngay sau ngày cưới. Mối tình đẹp kéo dài 6 năm của họ bỗng chốc trở thành bọt biển.

Vụ ly hôn thì thùng tiền mừng cưới tại TP. Hồ Chí Minh đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội trong ngày hôm nay. Chẳng là trong đêm tân hôn, thay vì tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau như bao cặp đôi vợ chồng khác, thì anh Nữ và chị Nam (tên nhân vật đã được thay đổi) lại gây gổ sinh sự với nhau chỉ vì tranh chấp thùng mừng tiền cưới. 

Chị Nữ thì cho rằng bạn bè chị giàu, mừng nhiều tiền hơn nên chị được giữ, còn anh Nam lại kêu bạn anh mừng ít nhưng nhiều người đi dự đám cưới hơn, mặt khác số tiền đó để lo vốn làm ăn cho 2 vợ chồng nên anh phải được giữ...

Và cứ thế các lý do được 2 bên không ngừng đưa ra để chỉ trích nhau nào là chồng nghèo, chi ly với vợ từng đồng, rồi vợ thì ăn tiêu hoang phí, mua sắm vô tội vạ...Tình yêu ngọt ngào hạnh phúc trong 6 năm của họ và 10 ngày làm vợ chồng đã chấm hết chỉ vì một thùng tiền mừng cưới. Câu chuyện thật như đùa ấy khiến người ta không khỏi bật cười đầy mỉa mai: "Đọc xong cứ tưởng chuyện hài châm biếm của dân gian cơ đấy", "truyện cười Việt Nam", "Đám cưới giải rồi...xã hội giờ chẳng biết đâu là thật nữa".


	(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

"Ly hôn vì thùng tiền mừng, chuyện cứ như đùa, cứ tưởng chém gió ấy thế mà lại có thực 100%. Câu hỏi đặt ra là yêu nhau đến 6 năm tức là đã tìm hiểu nhau kĩ càng, anh chồng biết tính cô vợ chơi bời hay sắm sửa những cũng không thèm "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Để đến đêm tân hôn lại ra nông nỗi này.

Chung quy là vợ chồng nhà này trẻ con. Thời gian yêu nhau dài như thế mà còn không bộc lộ tính cách thực của mình và cũng không ngồi lại với nhau để có những điều chỉnh cho phù hợp. Đến lúc lấy về mới lộ ra toàn tính xấu 

Yêu nhau lâu còn thế, nữa là những đôi tìm hiểu nhau có dăm bảy ngày đã đi đến kết hôn. Mà những đôi này thường là mang tiếng ế nên gặp nhau phát là phải cưới luôn. Về nhà ở chung với nhau kiểu gì cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.", một thành viên trên mạng xã hội bình luận.

Thành viên Cu Tí thậm chí còn dùng từ mạnh khi nói về vụ ly hôn như trò đùa này: "Nhục Quá!!! Tôi cũng từng la vợ ngay trong ngày cười cũng vì thùng tiền cưới. Thế mà cũng gọi người à, thùng tiền cưới thì được mấy đồng mà giành nhau vậy??? Các bạn có cả hàng tỷ ngoài xã hội, hãy đi kiếm lấy đi đừng giành mấy đồng tiền cưới đó, nhục lắm!". Và thành thành viên Cu Tí cũng khuyên cặp đôi vợ chồng này đừng vì tiền mà cạn tình với nhau, nếu không thay đổi tư duy thì sẽ sớm gặp nhiều bất hạnh vì tiền.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bàn luận xung quanh mối tình của cặp đôi này, có lẽ trong 6 năm qua không hề thực sự yêu nhau. Họ biết tính xấu của nhau nhưng có lẽ cả 2 bên đều tự an ủi mình sẽ thay đổi được đối phương khi lấy nhau, nhưng tiếc là "họ chẳng thể thay đổi được người kia, bất hạnh thay", thành viên Minh Tú bình luận.

"Đúng là trẻ con kết hôn với nhau rồi, tranh cãi rồi ly hôn chỉ vì thùng tiền cưới. Nhưng may mà còn nhạn ra sớm, chứ để lâu dài thì còn lắm chuyện đau đầu hơn. Đúng là sức mạnh của đồng tiền biến tình cảm con người chẳng là gì trong cái cuộc sống xô bồ này", Thuận Hà bình luận.

"Đọc thấy hài thật! Để người yêu "đào mỏ" 6 năm trời, tới đêm tân hôn lại giành thùng tiền mừng cưới? Nếu biết người yêu mình vậy rồi thì phải nói rõ ràng trước khi cưới. Đáng lẽ là thùng tiền dùng để trang trải lễ cưới chứ! Sao 2 vợ chồng lại giành ?!", Thành Viên Quốc Nam bình luận.

"Cái này là ông chồng cũng dại. Nghe có vẻ chị Nữ này có vẻ ham mua sắm, tình phí thì anh kia chịu cả 6 năm...yêu còn chịu đựng thế kia mà đòi cưới ở với nhau suốt đời...Chịu đựng nhau chứ yêu gì. Tốt nhất là 2 người này nên mỗi người một nơi", Thành viên Diệp Lê bình luận.

"Yêu nhau tới 6 năm mà giờ ly dị chỉ vì thùng tiền, đúng là buồn lắm thay. Cuộc sống hiện đại khiến giá trị của đồng tiền bị đẩy lên tuyệt đối còn tình yêu, tình người lại trở nên nhỏ bé", Hương Minh bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại