Dư luận phản ứng trước ý kiến tán đồng đề xuất sửa lời Quốc ca

BBT |

(Soha.vn) - Đề xuất và cả những ý kiến tán đồng việc sửa lời Quốc ca đều đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận.

Sau khi bài viết "Không sửa lời Quốc ca sẽ có hại cho lớp trẻ" của một độc giả có tên là Vũ Bình được đăng tải, đã có rất nhiều độc giả phản hồi cũng có những ý kiến tán đồng với quan điểm của người viết, nhưng ý kiến phản đối vẫn chiếm số đông hơn cả.

Dư luận phản ứng trước ý kiến tán đồng đề xuất sửa lời Quốc ca
 

Theo quan điểm của độc giả Vũ Bình thì lời bài Tiến quân ca có một vài câu như: "Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca”; “Đường vinh quang xây xác quân thù” hay “Tiến mau ra sa trường” được viết trong thời chiến đã không còn phù hợp với thời đại ngày nay, đặc biệt là đối với lớp trẻ - những người được sinh ra trong thời bình. Chính quan điểm này của người viết đã khiến rất nhiều độc giả bất bình và phản ứng mạnh mẽ. 

"Nếu những đứa trẻ hàng ngày hát Quốc ca thấy rất khó hiểu với một số câu từ mang đậm tính chiến tranh trong bài hát đó, thì khi đó không phải sửa lời Quốc ca mà phải sửa lại chính cách giáo dục của người lớn. Sống bao nhiêu lâu chẳng lẽ không biết đc 1 góc lịch sử mà dạy lại cho con cháu?", Độc giả An Minh bình luận.

"Quốc ca hại lớp trẻ đó là nhận định thực sự sai lầm. Quốc ca thể hiện tính lịch sử của một dân tộc. Theo tôi vẫn thích bài quốc ca này và nó mãi in sâu vào trong trái tim tôi. Vì sao lại có quốc ca đó chẳng lẽ bạn không giải thích nổi cho mấy người bạn nước ngoài hay con trẻ sao! Nếu vậy bạn nên học lại lịch sử của mình.", Độc giả Kiên Trần bình luận.

"Thân chào!

Xin có vài lời góp ý về vấn đề sử đổi lời Quốc Ca!

Xin lỗi vì tôi không biết tác giả của nội dung góp ý trong bài viết kia bao tuổi nên xin mạn phép gọi bạn - xưng tôi. Thật buồn cười khi không hiểu sao lại có thể nêu lên ý kiến rằng "không sửa lời Quốc ca là làm ảnh hưởng tới lớp trẻ?!" Tôi xin được hỏi bạn có sống từ trẻ đến già không? Đã có bao nhiêu thế hệ trẻ hát Quốc ca rồi giờ họ cũng đã đứng tuổi nhưng họ có hỏng ko? Hay Quốc ca đã làm hỏng cuộc đời bạn?

Quốc ca là niềm tự hào của dân tộc. Ai đã từng đi ra nước ngoài sẽ hiểu 1 điều: khi Quốc ca nước mình vang lên thì cảm thấy tự hào và xúc động đến mức nào, nó hoàn toàn không giống với lúc chúng ta chào cờ ở hội nghi, sự kiện trong nước. 

Bất kể 1 đứa trẻ bước vào lớp 1 chắc chắn sẽ không được học ngay 1 bài lich sử nào bằng bài hát Quốc ca, và những gì trong bài hát Quốc ca đó đã tạo nền móng của lịch sử và sự tự hào đất nước trong mỗi đứa trẻ. Lời bài hát là sự thật lịch sử, phải có sự thật thì mới có những thứ khác hay những điều mong muốn, ao ước. 

Lời ca, lời thơ là để lưu lại, tái hiện cho thế hệ sau biết về những gì mà ngày trước cha ông đã làm và đã trải qua. Vậy vì sao phải thay đổi? Hay chúng ta sợ mất bạn quốc tế? hay xấu hổ vì hát những lời đó? 

Quốc ca là linh hồn của dân tộc, Quốc ca Việt Nam dù có qua hàng trăm năm nữa vẫn hay. Là một công dân Việt Nam ,tôi mong muốn Đảng và Nhà nước hãy giữ nguyên nhạc và lời của ca khúc!", độc giả Ngọc Anh bình luận.

"Bạn Bình thân mếm, Quốc ca là biểu tượng, chứ không phải là bài văn mô tả cuộc sống hôm qua hay hôm nay nên không cần phải thay đổi. Người làm cha làm mẹ, làm thầy cô có trách nhiệm truyền lại tinh thần của bài Quốc ca; giảng cho con em hiểu sự thiêng liêng của ca khúc này.

Dù ở thời bình, thì chúng ta vẫn luôn phải đấu tranh chống giặc đói nghèo, giặc dốt, giặc tham nhũng, giặc tệ nạn ... tất cả đều là "quân thù" và đều cần phải có "chiến khu" vững vàng đấu tranh lâu dài mới thắng được. Bạn đừng để bị kẹt trên câu chữ hễ "quân thù" là phải cầm súng cầm gươm ... Bên cạnh đó, bạn đừng nghĩ lúc này là thời bình. Kẻ thù vẫn còn đang lăm le ngoài biên giới, nơi hải đảo và ngay giữa chúng ta.", Độc giả Mai Mèo bình luận.

"Vấn đề này chẳng có gì mà phải bàn cãi cả. Chẳng có lý do gì để đổi bài hát quốc ca. Nó như thấm vào máu của người dân Việt Nam vậy. Là niềm tự hào của người dân mỗi khi bài hát được cất lên, là ý chí kiên cường bất khuất của ông cha ta giành được thắng lợi, đem lại hòa bình cho dân tộc. Có lý do gì để ta thay đổi bài quốc ca??? Chúng ta kế thừa và phát huy chứ không phải là phá hoại những gì lớp trước đã để lại", độc giả Quân Anh bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại