Biển cảnh cáo bằng tiếng Việt tại Nhật gây xôn xao cộng đồng mạng

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Xuất hiện trên một fanpage vào chiều thứ 7 (8/6), bức ảnh chụp lại biển cảnh cáo bằng Tiếng Việt tại Nhật đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo như thông tin được chia sẻ trên cộng đồng mạng thì bức ảnh chụp lại biển cảnh cáo bằng Tiếng Việt này chụp tại thành phố Saitama (Nhật Bản) - một trong những thành phố đông dân cư nhất tại Nhật Bản.

Biển cảnh cáo được viết bằng Tiếng Việt và phía dưới có kèm theo 1 đoạn dịch sang Tiếng Nhật với nội dung cụ thể: "Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường tuần tra".


	Biển quảng cáo được viết bằng Tiếng Việt đang gây xôn xao trên cộng đồng mạng (Ảnh chụp từ facebook)

Biển quảng cáo được viết bằng Tiếng Việt đang gây xôn xao trên cộng đồng mạng (Ảnh chụp từ facebook)

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh này đã được cộng đồng mạng lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn, mạng xã hội và tạo nên những phản ứng trái chiều. Theo những gì được viết trên biển cảnh cáo, rất nhiều ý kiến cho rằng có lẽ tại thành phố Saitama thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp vặt và hầu hết các vụ đều do người Việt gây ra. Điều này đã khiến các chủ cửa hàng tại đây bức xúc đến mức phải làm biển cảnh cáo bằng Tiếng Việt.


	Biển cảnh cáo này đang tạo nên những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng (Ảnh chụp từ facebook)

Biển cảnh cáo này đang tạo nên những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng (Ảnh chụp từ facebook)

"Biển cảnh cáo này chắc là viết cho người Việt đọc rồi. Có lẽ ở đây xảy ra nhiều vụ ăn cắp vặt do  người Việt gây ra nên chủ cửa hàng mới bức xúc vậy. Nhìn thấy biển cảnh cáo này mà thấy buồn quá!", Giang Hoàng bình luận.

"Một bộ phận nhỏ người Việt đang khiến người nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện cảm về người Việt mình. Đọc được cái biển này mà xấu hổ quá", Hương Trà bình luận.

"Đây không phải lần đầu bắt gặp biển cảnh cáo viết bằng Tiếng Việt ở nước ngoài. Một số người sang nước ngoài học và làm đã có những hành động khiến người Việt bị mang tiếng xấu, thật khó chấp nhận", Hà Long bình luận.

Bên cạnh những ý kiến thất vọng, bất bình thì cũng có những ý kiến bệnh vực như: "Biết đâu chủ cửa hàng này là người Việt nên họ mới viết biển cảnh cáo bằng Tiếng Việt. Bức ảnh này chưa nói lên được nhiều điều nên các bạn đừng chỉ trích người Việt mình.", Lạc Lạc bình luận.

"Ở đâu cũng có người xấu người tốt, vậy nên đừng quy chụp tất cả đều giống nhau. Hy vọng người nước ngoài, và cụ thể là người Nhật có cái nhìn đúng đắn hơn về người Việt Nam.", Minh Tuấn bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại