Đây là lí do người đi muộn lại dễ thành công hơn

Hoàng Hà |

Hầu hết mọi người đều không thiện cảm với những người luôn chậm trễ nhưng các nhà nghiên cứu cũng tìm ra những lợi ích không ngờ do “thói quen” này mang lại.

Người “lề mề” thường lạc quan hơn

Nước đến chân mới nhảy vẫn là điều bình thường đối với những người tràn đầy lạc quan này, họ nghĩ rằng có thể giải quyết tươm tất nhiều công việc trong cùng một thời gian ngắn. Nên việc “nước đến cổ mới bơi” xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

Nói chung, lạc quan là một điều tốt, ít nhất nó khiến thể chất và tinh thần bạn được khỏe mạnh và thoải mái. Tuy nhiên, khả năng “căn giờ” của họ lại khá tệ.

Người quá nuông chiều bản thân

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học bang San Diego đã phân loại tính cách thành 2 nhóm: Loại A và loại B và quan sát thấy rằng:

Người nhóm A thường đúng giờ, có tham vọng và tính tranh đua rất cao, tuy nhiên họ lại thiếu kiên nhẫn và bị công việc chi phối.

Còn người nhóm B có tính cách ngược lại, họ ít cảm thấy sự gấp rút của thời gian , có xu hướng dễ dãi với bản thân và thư giãn nhiều hơn.

Sức sáng tạo tốt hơn

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Wharton đã tiến hành khảo sát các nhân viên của 2 công ty về tình trạng trì hoãn, chậm trễ trong công việc và yêu cầu lãnh đạo đánh giá sự sáng tạo, đổi mới trong công việc của họ.

Thật ngạc nhiên khi những người hay trì hoãn công việc lại có sức sáng tạo cao hơn.

Adam Grant- giảng viên tại đây cũng nhấn mạnh rằng: Một trong những học trò sáng tạo nhất của tôi đã khám phá ra những ý tưởng độc đáo nhất sau khi cô trì hoãn công việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại