Dân mạng truy lùng thủ phạm vụ ném xác 2 thai nhi xuống mương

Công Luận |

(Soha.vn) - Cộng đồng mạng đang tỏ ra hết sức căm phẫn với hành động nhẫn tâm ném xác 2 thai nhi xuống mương.

Theo lời khai của nhân chứng, vào sáng ngày 24/3, khi ra thăm đàn vịt, ông Hoàng Văn Ba đã phát hiện được 2 xác thai nhi đựng trong thùng cát-tông bị ném xuống dưới mương. Rất nhanh sau đó, người dân sống tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín - Hà Nội, đã tiến hành chôn cất cho 2 sinh linh xấu số bị bỏ rơi. 

Mương nước, nơi phát hiện ra xác của 2 thai nhi

Mương nước, nơi phát hiện ra xác của 2 thai nhi

Đến chiều qua (25/3), khi cơ quan chức năng nhận được thông tin, đã cử đội công tác xuống khai quật mộ của 2 thai nhi nhằm tiến hành khám nghiệm tử thi. Ở đây, cơ quan điều tra tiếp nhận thêm được thông tin về thủ phạm đã ném xác 2 thai nhi xuống mương.

Bà Chu Thị Định (SN 1954) trú tại xã Khánh Hòa, Thường Tín (Hà Nội) cho biết: "Khoảng 8h30' sáng ngày 24/3 khi bà đang làm công việc thu gom rác ở khu vực gần đó thì thấy có một người phụ nữ đi xe máy trên người mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm đi qua, đeo khẩu trang đi quanh khu vực mương nước. Tôi chỉ nghĩ là người đi đường nên không để ý thêm, vì hàng ngày vẫn có nhiều người đi dường qua đây và hỏi đường tôi. Nhưng đến chiều thì phát hiện xác 2 thai nhi".

Cơ quan điều tra tới khai quật mộ của 2 thai nhi

Cơ quan điều tra tới khai quật mộ của 2 thai nhi

Khi đọc được những thông tin này, cộng đồng mạng đã tỏ ra hết sức phẫn nộ với hành động vô nhân đạo, dẫn đến cái chết của 2 sinh linh vô tội.

"Thật không thể tưởng tượng nổi là lại có người nhẫn tâm đến vậy. Nếu đã không nuôi được con thì cũng không được phép dùng cách này. Người đàn bà đấy thật không xứng đáng để làm mẹ. Đây là tội giết người, và không thể tha thứ cho người gây ra nó. Cần phải truy tìm và trừng phạt đích đáng người này" - bạn Thắng Trường cho biết.

Nhận định với tư duy nhận định điều tra, bạn Long Lương bình luận: "Trước hết phải điều tra kỹ tất cả các bệnh viện, phòng khám nhi... ở khu vực quanh đó. Từ đây, phần nào có thể khoanh vùng lại được đối tượng và dễ tìm ra thủ phạm. Đến khi bắt được, tôi mong rằng có một bản án đích đáng cho người gây ra tội ác này. Không có bất kỳ lời lẽ nào để có thể bào chữa cho hành động giết người, vô nhân đạo như này. Thật quá sức nhẫn tâm!"

Bình luận trong tâm trạng rất bức xúc, bạn Bobby A phản hồi: "Bằng mọi cách phải tìm cho ra thủ phạm của vụ này và trừng phạt thật nặng đối với kẻ gây ra tội ác. Hành động mất hết nhân tính này là không thể làm ngơ, tha thứ nổi. Hai đứa nhỏ có tội tình gì, chúng mới chỉ là những sinh linh có khi còn chưa biết đến mùi sữa mẹ mà đã bị ném đi như vậy. Nếu thủ phạm không phải là bà mẹ đi chăng nữa thì người đó cũng phải chịu trách nhiệm. Những người gây ra tội ác này ắt sẽ phải gặp quả báo".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại