Clip bảo vệ ĐH Công Đoàn túm cổ áo, tát thẳng mặt nữ sinh

Trần Chân - Thiên Di |

Không xuất trình được vé xe, cô nữ sinh đã phải nhận những cái tát trời giáng từ phía người bảo vệ.

Mới đây, trên fanpage của hội sinh viên trường ĐH Công Đoàn - TUU confessions, đã cho đăng tải một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại rõ cảnh giằng co giữa người được cho là bảo vệ và nữ sinh viên thuộc trường.

Theo những thông tin được ghi trong đoạn status có thể biết rằng, nữ sinh trong clip đã không xuất trình được giấy tờ xe với lý do không nhìn thấy người ghi vé. Điều đó dẫn đến cơ sự, người bảo vệ không cho cô đưa xe ra khỏi khu vực bãi đỗ xe và yêu cầu đưa xe về tổ bảo vệ.

Nhưng mâu thuẫn không được giải quyết và đôi bên đã có những lời lẽ, hành động thiếu văn hoá. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi người bảo vệ vung tay đánh vào mặt cô nữ sinh.

Đoạn status có ghi: "Không thể chấp nhận được bảo vệ của đại học Công Đoàn, như quân đầu gấu vậy. Chúng em mong quý thầy cô xử lý vụ việc rõ ràng cho chúng em được công bằng." 

 

Trao đổi nhanh với ThS. Đàm Khắc Cử (Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, ĐH Công Đoàn) cho biết sự việc này diễn ra từ ngày 09/11 (chủ nhật) và ngày 11/11 nhà trường đã giải quyết ổn thỏa.

“Do ngày 9/11 là ngày nghỉ nên ngày 11/11 sau khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã tiến hành họp hội đồng trong đó tôi là chủ trì và mời ban giám hiệu nhà trường, khoa Xã hội học, tổ bảo vệ và em sinh viên đó đến giải quyết”, ThS Cử nói.

Vị lãnh đạo này cho biết, đây là sự việc xảy ra bên ngoài trường nhưng đó là sinh viên ĐH Công Đoàn nên trách nhiệm thuộc về nhà trường. Đó là sinh viên L. (SN 1996) ở Lào Cai, hiện đang là sinh viên năm nhất của khoa Xã hội học.

Sự việc được kể lại trong bản tường trình của nữ sinh viên đó (nhân vật chính trong clip quay được) như sau: Ngày 09/11, em L. gửi xe máy vào bãi xe của nhà trường (bãi xe đằng sau thư viện thuộc khuôn viên của nhà trường).

Tuy nhiên, sinh viên này không ghi vé xe. Khi lấy xe bảo vệ không đồng ý, có yêu cầu em sinh viên này làm thủ tục cam kết nhưng em này không hợp tác vì không mang thẻ sinh viên. Lớp trưởng và bí thư có xuống nhà xe xác định đó là sinh viên của lớp và bảo lãnh nhưng em L. không đồng ý và nói: “Không cần sự bảo lãnh của lớp trưởng và bí thư”.

Sau đó, nữ sinh viên này về số 1, rồ ga và chạy thẳng hất ngã người trông xe. Nhân viên trông xe đuổi theo ra ngoài cổng trường (đến ngõ 167 Tây Sơn) dừng xe và có hành động tát em sinh viên này.

Clip mà nhà trường được phản ánh quay từ một sinh viên đang học trên tầng ghi lại. “Trong bản tường trình nữ sinh viên này xin lỗi vì không làm chủ được hành vi. Chúng tôi đã giao cho nhà khoa Xã hội học giải quyết, xử lý sự việc này. Đối với nhân viên trông xe vì còn trẻ nên có hành động thiếu tự chủ nên nhà trường đã yêu cầu ngay tổ bảo vệ cắt hợp đồng không tiếp tục trông xe ở đây nữa”, ThS. Đàm Khắc Nhu khẳng định.

Vị lãnh đạo này cũng cho hay, do đây là sinh viên năm nhất và có thái độ thành khẩn nên nhà trường đưa ra hình thức xử phạt nhẹ nhắc nhở để em tiếp tục theo học. Đồng thời nhà trường cũng nhắc nhở tổ trông xe rút kinh nghiệm và xử lý khéo những tình huống xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại