Chuyện lạ: Thanh niên đứng giữa đường cầm biển báo

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tấm biển cảnh báo được đặt ở vị trí quá "hiểm" và đã có không ít người phải nộp phạt trong tình trạng đầy ấm ức và ngỡ ngàng.

Trên nút giao thông đoạn ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu, có một tấm biển cấm rẻ trái được "bài trí" khá khuất vì bị che khuất bởi dây diện và cây xanh trồng hai bên đường. Vào buổi tối, tấm biển báo giao thông càng trở nên khó nhận diện.

Tấm biển cấm rẽ trái được đặt ở vị trí khá khuất

Tấm biển cấm rẽ trái được đặt ở vị trí khá khuất

Đó cũng là lý do khiến không ít người dân khi tham gia giao thông trên đoạn đường này bị vi phạm luật lệ an toàn giao thông và phải chịu sự xử lý của lực lượng CSGT. Điều đáng nói là phần lớn sau khi bị xử lý đều cảm thấy bức xúc vì chiếc biển cấm đặt ở một nơi khá khó quan sát. 

Bạn Hung Ngo Noza chia sẻ: "Có biển nhưng cố gắng lắm cũng khó nhìn thấy nhất là trời mưa phùn và lúc trời tối".  Đồng quan điểm, bạn Vu Quy Trung cho biết: "Biển cấm chỗ này buổi tối rất khó nhìn vì không đủ sáng, gặp chú xe bus đi trong thì xác định luôn là chịu tịt". Hay như bạn Long Hoang: "Mình từng bị tuýt ở đây rồi, buổi tối không thể tránh được vì biển báo quá hiểm".

Nhằm giúp đỡ những người tham gia giao thông tránh được "án phạt" vì bị khuất tầm nhìn, một thanh niên đã tình nguyện đứng ở nút giao Thái Hà - Hoàng Cầu với tấm biển trên tay ghi rõ: "Chú ý, đường cấm rẽ trái".

Chàng thanh niên ra đứng giữa đường giơ biển cảnh báo 

Chàng thanh niên ra đứng giữa đường giơ biển cảnh báo 

Hành động này nhanh chóng nhận được sự cảm ơn, hưởng ứng từ những người đi đường. Bạn Trâu Đất chia sẻ: "Dù gì đi nữa thì em vẫn vote cho cậu thanh niên kia và rất vui khi tiền không bị mất tiền vào những việc chẳng đâu".

Trong khi đó, bạn Luong Zen thì lại chia sẻ: "Bạn này rất có ý thức về giao thông, người đi đường nhìn thấy hành động này tự nhiên cũng tự có ý thức, chỉ tội nghiệp những người đang núp bên cánh trái, đợi hoài không thấy..."

Khá bức xúc trước việc này, bạn Nguyen Hoa có viết: "Rất đồng tình với cách làm này, ngành công an (những người đầy tớ trung thành nhát của nhân dân) nên xem lại cách làm việc của mình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại