Cậu bé có hình xăm kín người: Làm vậy là hại con!

Lan Anh |

Hình ảnh cậu bé có hình xăm kín người được đăng tải mới đây trên mạng xã hội đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Trong cuộc sống hiện đại nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ có cá tính thường thích xăm mình. Mặc dù được coi là nghệ thuật nhưng loại hình này vẫn còn khiến khá nhiều người có những cái nhìn không mấy thiện cảm.

Cách đây ít giờ, trên diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ vừa chia sẻ một số hình ảnh ghi lại cảnh cậu bé còn nhỏ tuổi khoe hình xăm khắp cơ thể.

Cậu bé có hình xăm kín người đang gây tranh cãi nhiều chiều trên mạng xã hội.
Cậu bé có hình xăm kín người đang gây tranh cãi nhiều chiều trên mạng xã hội.

Trong ảnh, cậu bé này cổ đeo một chiếc dây chuyền bạc khá to và quanh vùng ngực là những hình xăm, phía sau lưng cũng kín hình xăm. Sẽ không có gì đáng nói nếu như hình ảnh này là của người lớn.

Khoảnh khắc cậu bé cởi trần khoe hình xăm đã nhanh chóng nhận được rất nhiều những tranh luận của cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng còn nhỏ mà cha mẹ xăm kín người là làm hư con.

Phương Nhi bày tỏ: “Nếu là xăm thật thì vô hình chung đang giết tương lai của đứa trẻ, tự mình quyết định nó là ai trong tương lai, thật vô cùng tàn nhẫn”.

Thế Ngọc bình luận: “Thật buồn vì bố mẹ cháu đã làm hỏng cả tuổi thơ của cháu”.

Có người thì thanh minh: “Không phải xăm thật mà xăm phun”.

Tuy nhiên, dù ở mức độ nào thì hình ảnh cho trẻ tập làm người lớn cũng gây ra nhiều luồng tranh luận trái chiều.

Cậu bé còn mặc bỉm nhưng lại có hình xăm kín người khiến người lớn sửng sốt (Ảnh: Beat).
Cậu bé còn mặc bỉm nhưng lại có hình xăm kín người khiến người lớn sửng sốt (Ảnh: Beat).

Trước những ý kiến trái chiều nêu trên, PV Báo Người Đưa Tin đã liên hệ với chị Lâm Uyên – một người thợ xăm cũng là một người mẹ, khi trông thấy những hình ảnh trên chị cho rằng:

“Trẻ em được bố mẹ cho xăm mình khi còn quá nhỏ là không hợp lý. Tuy mình là thợ xăm nhưng như vậy không có nghĩa là mình dễ và thoáng về hình xăm đối với gia đình.

Riêng khách hàng thì khác “khách hàng là thượng đế” nhưng mình sẽ đưa cái đẹp, cái hợp lý nhất đối với mỗi khách hàng. Còn chuyện trẻ em xăm hình thì mình thấy không phù hợp và nó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khoẻ và tâm lý của bé”.

“Trẻ em đang ở độ tuổi phát triển học tập nên sự hoà nhập với bạn bè là rất quan trọng. Nếu bé xăm mình từ khi còn nhỏ như vậy thì sẽ tạo nên sự khác biệt thậm chí là bị kỳ thị từ bạn bè và những người xung quanh nên ít nhiềuu thì tâm lý của bé cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Có khi dẫn đến tự kỷ hoặc nổi loạn.

Mình nghĩ ở độ tuổi này nên hướng bé đến sự giáo dục và chăm sóc nhiều hơn là cho bé đi theo một trào lưu nào đó trong khi bé còn nhỏ như vậy thì chưa nhận thức được đâu là cái đẹp của những hình xăm”, chị Lâm Uyên nhấn mạnh.

Mặc dù hình xăm hay nghệ thuật xăm vẫn còn khiến dư luận trong nước có những cái nhìn chưa thật sự thiện cảm, vì thế tùy vào đối tượng, lứa tuổi mà người xăm mình có thể lựa chọn những hình xăm sao cho vừa thẩm mỹ mà lại không quá phản cảm đối với người nhìn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại