"Bóc mẽ" điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Anh Dương (TH) |

(Soha.vn) - Câu chuyện Huyền Chip và cuốn tự truyện "xách ba lô lên và đi" vẫn đang là chủ đề tranh cãi nhiều nhất trên các diễn đàn, mạng xã hội trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, cuộc tranh luận về Huyền Chip và cuốn sách "Xách ba lô lên và đi" không hề có dấu hiệu giảm nhiệt trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội. Có rất nhiều ý kiến bảo vệ nhưng cũng có nhiều ý kiến chỉ trích Huyền Chip bắt đầu từ con số 700 USD, tính xác thực của chuyến đi qua 25 quốc gia và cho đến cả những chi tiết thiếu hợp lý trong cuốn tự truyện của cô gái 9x này.

Thậm chí cư dân mạng còn không ngừng đưa ra những luận điểm, "bóc mẽ" từng chi tiết trong nội dung "Xách ba lô lên và đi" để chứng minh cho ý kiến của mình.

Dưới đây là loạt chi tiết được dân mạng cho là bất hợp lý trong nội dung cuốn tự truyện của Huyền Chip:

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Chi tiết có phần cổ tích?

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Đoạn viết như trong một cuốn tiểu thuyết

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Dân mạng cho rằng đây là lần thứ 2 thấy Huyền Chip hết tiền mà vẫn không hiểu sao lần trước lại có tiền mặc dù không đi làm?

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Thêm 1 chi tiết rất cổ tích

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Lúc nào cũng rất trùng hợp?

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Đi đến đâu cũng là nhân vật rất quan trọng, như là người đầu tiên khám phá Châu Phi vậy?

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Chi tiết này trong chuyện bị dân mạng cho rằng Huyền đang tô màu hồng cho cuộc sống trên Châu Phi

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Thêm chi tiết cổ tích?

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Chi tiết này nằm ở trang 38/331 kể về hành trình của Chip và cô gái đã trở thành huyền thoại khi mới viết có hơn 1/6 câu chuyện của mình?

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip
 
Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Cuối cùng Chip đã từ bỏ 1 công việc lương cao gấp gần 3 lần dân bản địa mặc dù vẫn chưa thấy đi làm

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Nhận việc rồi mà vẫn không đi làm?

Bóc mẽ điểm bất hợp lý trong cuốn tự truyện của Huyền Chip

Huyền Chip quả là cô gái liều lĩnh khi dám ra đường lúc nửa đêm cùng 1 người bạn mới quen ở một châu lục xa lạ trong 1 thành phố nguy hiểm?

Theo thông tin mới nhất vào ngày 26/9, anh Trần Ngọc Thịnh gửi thư kiến nghị dài 21 trang giấy A4 tới Cục Xuất bản xem xét đình chỉ phát hành để thẩm định lại nội dung và tư tưởng 2 tập của cuốn sách “Xách ba lô lên đường và đi”.

Cụ thể, trong thư kiến nghị, anh Thịnh nêu rõ việc tác giả vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, làm giả vé…đều là trái pháp luật. Ngoài ra, anh còn bày tỏ mong muốn Cục Quản lý xuất bản tạm đình chỉ phát hành cuốn sách này để làm rõ sự thật.

“Thư kiến nghị” của độc giả Trần Ngọc Thịnh đã có hàng trăm người ủng hộ và ký tên mong muốn làm sáng tỏ sự thật về chuyến hành trình của Huyền Chip. Tính đến thời điểm 14h ngày 28/9/2013 đã có 580 người ký tên vào danh sách ủng hộ kiến nghị này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại