Cứ bầy bừa đồ ăn ở đầu giường đi, cẩn thận có ngày hối không kịp như người phụ nữ này

Thu Trang |

Nhìn những hình ảnh kinh khủng này chắc hẳn những người hay để đồ ăn bừa bãi ở đầu giường sẽ phải thay đổi thói quen xấu của mình nếu không muốn có ngày bị gián chui vào tai.

Tờ Mirror đưa tin, trong lúc đang ngủ, người phụ nữ họ Su ở thành phố Huaihua, Hecheng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị một con gián bò vào tai mà không hề hay biết.

Một lúc sau, cảm thấy nhột nhạt ở trong tai, người phụ nữ tỉnh dậy cố gắng dùng bông ngoáy tai để lôi "thứ" đang ngọ ngoạy ở trong tai ra nhưng sau cùng vẫn phải tới cầu cứu các bác sĩ bởi càng ngoáy thì con gián càng chui vào sâu hơn.

Chị Su nói với bác sĩ rằng chị không biết chính xác con bọ gì đã bò vào trong tai mình, chỉ biết rằng nó vẫn còn sống và tiếp tục bò sột soạt ở trong tai.

Tại bệnh viện thành phố Huaihua, trước khi gắp con gián ra các bác sĩ phải xịt hóa chất vào tai chị Su để con gián yếu đi và không cựa quậy nữa nếu không để nó bò vào sâu thêm nữa thì tình hình sẽ xấu đi rất nhiều.

Cứ bầy bừa đồ ăn ở đầu giường đi, cẩn thận có ngày hối không kịp như người phụ nữ này - Ảnh 1.

Bác sĩ cũng cảnh báo trong quá trình đó bệnh nhân sẽ cảm thấy rất khó chịu vì con gián sẽ "giãy giụa" khá nhiều. Sau khi nhắm mắt chịu đau để các bác sĩ tiến hành thủ thuật, bệnh nhân Su đã thất kinh khi tận mắt nhìn thấy con gián còn sống nguyên được gắp ra từ trong tai mình.

Tuy nhiên, may mắn là sau khi gắp con gián ra, tai chị Su không bị ảnh hưởng gì về lâu về dài do đã đến bệnh viện xử lý kịp thời.

Cứ bầy bừa đồ ăn ở đầu giường đi, cẩn thận có ngày hối không kịp như người phụ nữ này - Ảnh 2.

Bác sĩ Meng Jie, trưởng khoa Tai - Mũi - Họng bệnh viện thành phố cho biết: "Bệnh nhân đến vì thấy đau tai và cảm thấy như có con vật gì đó còn sống đang bò trong đó.

Sau khi siêu âm chúng tôi phát hiện một con gián còn sống đang ngoe nguẩy trong đó nên đã lập tức gây mê tại chỗ để gắp con gián ra".

Trưởng khoa Meng cũng khuyên mọi người không nên để bánh kẹo, đồ ăn vặt bên cạnh đầu giường vì như vậy chẳng khác gì kêu gọi lũ chuột bọ đến.

Đồng thời, bác sĩ cũng cảnh báo trong trường hợp chẳng may bị bọ chui vào tai, mọi người hãy lập tức đến bệnh viện cấp cứu chứ không nên tự ý xử lý ở nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại