CSGT dừng xe chở tướng Liêm phủ nhận có người mặc thường phục đi cùng

T.Công |

Trung úy Nguyễn Văn Thành là người bị tướng về hưu xúc phạm trong clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, Trung úy Nguyễn Văn Thành (tổ viên Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) nói rằng anh rất buồn, có đêm không ngủ được.

Dù bị người ngồi ghế phụ xúc phạm nhưng khi đó anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ yêu cầu lái xe xuống làm việc và không có lời lẽ gì quá với người trên xe.

Theo lời Trung úy Thành, khi clip được đăng tải khiến dư luận xôn xao anh mới biết người ngồi ghế phụ trên xe là Trung tướng Võ Văn Liêm (nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng).

Trước thông tin tướng Liêm cho rằng khi ông đưa giấy tờ ra thì "CSGT bảo một cậu thanh niên mặc thường phục đến" lấy, Trung úy Nguyễn Văn Thành khẳng định trên báo Pháp luật TP.HCM là hoàn toàn không có chuyện đó. Anh cho rằng "đó có thể là người dân thường hiếu kỳ đến xem".

"Chúng tôi làm việc đều được người dân giám sát. Nếu tôi làm sai, người dân sẽ phát hiện ngay. Không có chuyện người bên ngoài can thiệp vào xử lý của CSGT", báo Tuổi trẻ dẫn lời Trung úy Thành.

CSGT dừng xe chở tướng Liêm phủ nhận có người mặc thường phục đi cùng - Ảnh 1.

Trung úy Nguyễn Văn Thành. Ảnh: Vietnamnet

Trong phần chia sẻ trên báo Vietnamnet, Trung tướng Võ Văn Liêm có nói rằng, CSGT trong clip đã nói người phụ nữ ngồi trên xe là "bồ", trong khi đó chính là vợ ông. Về điều này, Trung úy Nguyễn Văn Thành khẳng định: "Không bao giờ tôi nói với chú ấy câu: "đã nhậu say còn chở bồ bịch"".

Cũng theo nguồn trên, anh Thành cho rằng, mình không hề đánh võng trước đầu xe chở tướng Liêm và khi muốn dừng phương tiện thì phải chạy trước phương tiện đó.

Theo hình ảnh trích xuất camera thiết bị đo tốc độ của Công an Bình Thủy được công an cung cấp trên báo Pháp luật TP.HCM, chiếc xe chở tướng Liêm có tốc độ 81km/h khi lưu thông trên Đại lộ Võ Văn Kiệt. Tuyến đường này theo quy định có tốc độ tối đa là 70km/h.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại