Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân: "Tôi cho rằng đoạn camera đó có vấn đề"

T.Công |

Bà Lê Mai Trang (Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân) khẳng định như vậy và cho hay, đoạn ai đó đổ nước mắm vào ô tô đã bị cắt đi.

Trong đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ được cho là đậu xe ô tô sai quy định trên phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) có bà Lê Mai Trang (Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân).

Trả lời tờ Tuổi trẻ, bà Trang phủ nhận việc điều động lãnh đạo ủy ban phường và công an phường ra "trông xe" để bà ăn bún như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Trang nói với báo Tuổi trẻ, khi đó, bà có gọi điện thoại cho bà Ngô Mỹ Linh (Phó Chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) để hỏi thì bà Linh thông tin đó là tuyến phố không có biển cấm, người dân hoàn toàn có quyền đỗ xe với điều kiện đỗ đúng chiều.

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân khẳng định, chiếc xe đó không phải của bà và bà cũng không phải người điều khiển xe hôm xảy ra sự việc. Nữ cán bộ đi cùng bà là người lái xe và hai người đang đi ăn trưa tại quán bún.

Dù tuyến phố không có biển cấm, nhưng bà Trang thừa nhận việc đỗ xe của nữ cán bộ đi cùng chưa đúng quy định, bởi phần sau xe chiếm một phần đường từ ngõ ra.

Trên báo Zing.vn, bà Lê Mai Trang cho rằng, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã bị cắt.

"Sau khi ăn trưa xong, khoảng 12h45, chúng tôi ra thì thấy xe nồng nặc mùi nước mắm. Ô tô bị ai đó đổ nước mắm be bét ở trước kính và hai bên cửa xe. Nếu có công an trông thì chắc chắn xe của chúng tôi không bị đổ nước mắm. Tôi cho rằng đoạn camera đó có vấn đề và đã cắt mất đoạn ai đó đổ nước mắm vào xe của chúng tôi", báo Zing.vn dẫn lời bà Trang.

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân: Tôi cho rằng đoạn camera đó có vấn đề - Ảnh 1.

Khu vực được cho là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Infonet

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân Lê Mai Trang khi trao đổi với báo Dân Việt đã cho hay, những thông tin lan truyền trên mạng có "ý đồ bêu xấu" bà. Vị này đang xin ý kiến cấp trên để có thông tin chính thức về sự việc.

Trước đó, trên báo điện tử Tầm nhìn, chị Đinh Hải Lý (chủ quán cà phê trên đường Nguyễn Quý Đức) đã kể lại việc hai người phụ nữ để xe chắn khúc cua, chị cùng nhiều người ra nhắc nhở. Hai bên đôi co với nhau.

Theo chị Lý, nữ Phó Chủ tịch quận sau đó có bỏ điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi cả hai cùng vào quán ăn gần quán cà phê. Lát sau, có chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc, trưởng công an phường và một cán bộ công an phường có mặt ở chỗ đỗ chiếc xe.

Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân: Tôi cho rằng đoạn camera đó có vấn đề - Ảnh 2.

Vị trí đỗ xe. Ảnh: Người đưa tin

"Sau khi hai người phụ nữ ăn xong và ra về, một cán bộ công an phường đã xuống yêu cầu tôi lên xin lỗi vì một trong hai người phụ nữ đôi co với tôi lúc sáng là bà Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân", chị Lý kể với báo Tầm nhìn.

Về thông tin chiếc ô tô bị "đổ nước mắm", chị Lý trả lời trên báo Tuổi trẻ: "Cái này tôi không được biết là có hay không. Mà nếu có chuyện đó thì tôi không đổ mà tôi cũng không biết là ai đổ".

Trao đổi với tờ Người đưa tin, chị Lý cho rằng, đường không phải là của riêng chị hay ai, nhưng nếu ô tô chắn quá lâu trước cửa sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán. Theo chủ quán cà phê này, nếu khách hàng hay ai muốn đỗ xe một vài phút trước cửa thì chị "đều tạo điều kiện và nhắc đánh xe gọn vào là được".

Chủ quán cà phê chia sẻ, chị không làm gì sai nên đã trả lời thẳn thắn là không bao giờ xin lỗi. 

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại