COVID-19 tại Ấn Độ sẽ đạt đỉnh vào tuần tới

Hoài Thanh |

Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày sẽ đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 3-5/5 - đó là nhận định của nhóm chuyên gia khoa học tư vấn cho chính phủ nước này, dựa trên một mô hình thống kê toán học.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 29/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 29/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đỉnh điểm lây nhiễm trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ đến sớm hơn vài ngày so với các dự báo trước đó, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ bùng phát mạnh hơn so với lượng định ban đầu. Ngày 30/4, quốc gia Nam Á này lại ghi nhận số ca mắc kỉ lục là 386.425 người và là ngày thứ 9 liên tiếp số ca nhiễm mới vượt 300.000/ngày.

Chia sẻ với hãng tin Reuters ngày 30/4, ông Vidyasagar, trưởng nhóm các nhà khoa học chuyên về mô hình theo dõi lây nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ cho biết, số ca nhiễm trên phạm vi toàn quốc tính theo ngày sẽ đạt đỉnh vào tuần tới. Trước đó, cũng chính nhóm nghiên cứu của Vidyasagar từng báo cáo trước các quan chức chính phủ hôm 2/4, nói rằng đạt đỉnh trong tuần từ 5-10/5.

Ở làn sóng lây nhiễm thứ nhất, dịch bệnh tại Ấn Độ đạt đỉnh vào hồi trung tuần tháng 9/2020, với 97.894 ca nhiễm mới/ngày. Đến nay, con số này tăng gấp ba, đưa Ấn Độ thành tâm dịch lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, với gần 19 triệu người mắc và hơn 208.000 ca tử vong. Theo ông Vidyasagar, số lây nhiễm trên thực tế có thể còn lớn hơn gấp hàng chục lần, bởi nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 mà không có biểu hiện, triệu chứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại