Covid-19: Số người chết ở Indonesia cao nhất Đông Nam Á, Bangkok đóng cửa mọi trung tâm thương mại

Minh Yến |

Hôm 21-3, Bô Y tế Indonesia xác nhận nước này có thêm 81 ca nhiễm Covid-19 và 6 người chết. Sau khi Thái Lan chứng kiến số ca nhiễm trong ngày tăng cao nhất, Bangkok quyết định đóng cửa các trung tâm thương mại

Số liệu tại Indonesia được đưa ra 1 ngày sau khi thống đốc của Jakarta tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 2 tuần tới vì sự bùng phát của Covid-19 khiến số người chết ở nước này vẫn ở mức cao nhất Đông Nam Á.

Trong số 38 người chết, có 23 người tại thủ đô Jakarta, 7 người ở tỉnh Tây Java, 3 người ở tỉnh Trung Java, 2 người ở tỉnh Banten và 1 người chia đều tại mỗi tỉnh Bali, Đông Java và Bắc Sumatra.

Thống đốc Anies Baswedan cho biết sẽ đóng cửa các quán bar, spa và rạp chiếu phim từ ngày 23-3 và hạn chế phương tiện công cộng. Ông đồng thời kêu gọi các công ty cho nhân viên làm việc tại nhà.

Ông Anies Baswedan cũng cho biết sẽ hỗ trợ những người có nguồn thu nhập dựa vào tiền lương hằng ngày.

Thủ đô Jakarta hiện đã hoãn các hoạt động tôn giáo như cầu nguyện ngày thứ Sáu của Hồi Giáo và các lễ của Cơ Đốc Giáo trong vòng 2 tuần.

Covid-19: Số người chết ở Indonesia cao nhất Đông Nam Á, Bangkok đóng cửa mọi trung tâm thương mại - Ảnh 1.

Bô Y tế Indonesia xác nhận có thêm 81 ca nhiễm Covid-19 và 6 người chết hôm 21-3. Ảnh: Antara Foto/Muhammad Arif Pribadi/ via Reuters

Bộ Y tế Philippines cũng đã xác nhận có thêm 45 ca nhiễm mới sau công bố có 32 ca nhiễm vào sớm ngày 21-3, tổng cộng có 77 ca nhiễm trong ngày hôm nay. Như vậy, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Philippines đã lên đến 307 ca và 19 ca tử vong.

Chính phủ nước này đã đặt lệnh cách ly tại nhà nghiêm ngặt cho hơn một nửa dân số. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết sẽ ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài, cấm tất cả các quốc gia nhập cảnh vào Philippines.

Thái Lan cũng vừa công bố số ca nhiễm trong ngày cao nhất với 89 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 411 ca.

Đại diện phát ngôn của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan Taweesin Wisanuyothin cho biết những ca mới có liên quan đến các ca nhiễm trước đây tại một trận đấu boxing, một tổ hợp giải trí và cuộc tụ tập tôn giáo tại Malaysia.

Các trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok, ngoại trừ siêu thị, sẽ phải đóng cửa trong 22 ngày bắt đầu từ 22-3 đến 12-4, Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang cho biết hôm 21-3.

Nhà thi đấu boxing, thẩm mỹ viện và khu vui chơi mua sắm cũng phải đóng cửa. Những người vi phạm lệnh cấm này phải đối mặt với 1 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 100.000 baht (hơn 70 triệu đồng).

Covid-19: Số người chết ở Indonesia cao nhất Đông Nam Á, Bangkok đóng cửa mọi trung tâm thương mại - Ảnh 2.

Một binh lính Quân đội Hoàng gia Thái Lan đang khử trùng thành phố Bangkok hôm 21-3. Ảnh: Reuters/Soe Zeya Tun

Bangkok cũng sẽ mở rộng lệnh đóng cửa các trường học và quán bar thêm 22 ngày nữa. Trong đó, nhà hàng sẽ được mở cửa để cung cấp thức ăn mang đi và các hiệu thuốc vẫn được hoạt động.

Hãng hàng không Thai AirAsia đang tạm đình chỉ các chuyến bay quốc tế từ 22-3 đến 25-4. Hãng hàng không Thai Lion Air hôm 20-3 cho biết cũng sẽ đình chỉ các chuyến bay quốc tế và nội địa từ 25-3 đến 30-4.

Covid-19: Số người chết ở Indonesia cao nhất Đông Nam Á, Bangkok đóng cửa mọi trung tâm thương mại - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại