WaPo: Tình báo Mỹ cảnh báo về COVID-19 từ tháng 1 nhưng bị ông Trump phớt lờ, "ai khuyên cũng không được"

Tất Đạt |

Cuối tháng 1, một số quan chức Mỹ cảnh báo rằng nếu Nhà Trắng không xử lí vấn đề COVID-19 một cách nghiêm túc, ông Trump có thể sẽ không thể tái đắc cử.

Theo Washington Post, các cơ quan tình báo Mỹ đã đưa ra cảnh báo từ tháng 1 và tháng 2 năm nay về một mối đe dọa toàn cầu gây ra bởi virus corona trong khi tổng thống Trump và các nhà lập pháp xem nhẹ đại dịch này và không có những động thái cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch.

Báo cáo của tình báo Mỹ không dự đoán khi nào virus sẽ xuất hiện ở Mỹ hay đưa ra những bước cụ thể mà cơ quan y tế nên áp dụng. Tuy nhiên, các cơ quan này đã theo dõi sự lây lan của virus ở Trung Quốc, và sau đó ở quốc gia khác, cảnh báo rằng có thể phía Trung Quốc dường như đang không cung cấp thông tin về mức độ nghiêm trọng thật sự của dịch bệnh.

Những cảnh báo sớm này đã phác họa một bức tranh sớm về một đại dịch toàn cầu và buộc chính phủ các nước phải hành động nhanh để kiểm soát. Tuy nhiên, mặc cho hàng loạt các báo cáo hàng ngày, ông Trump vẫn công khai hạ thấp mức độ nguy hiểm của virus corona đối với người Mỹ.

Những nhà lập pháp Mỹ cũng không mấy để tâm tới loại virus này cho tới đầu tháng 3. Những ngày gần đây, quan chức Mỹ đã yêu cầu người dân ở nhà và cảnh báo bệnh viện cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch COVID-19.

Một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết các cơ quan tình báo đã cảnh báo về virus corona từ đầu tháng 1. Người này nói: "Ông Donald Trump có thể không ngờ về đại dịch, nhưng nhiều người trong chính phủ thì có, và họ không thể nào khuyên được ông ấy. Cả hệ thống đang báo động đỏ".

CIA và Văn phòng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về bài viết của Washington Post.

Theo CNN, nhiều quan chức thân cận của ông Trump đã cố gắng thuyết phục tổng thống về mức độ nghiêm trọng của virus nhưng "bất lực".

Tới tận ngày 18/1, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar mới có thể bàn luận vấn đề về viurs corona với ông Trump. Khi đó, ông Trump ngắt lời ông Azar để hỏi về thời điểm bán tiếp các mặt hàng thuốc lá điện tử.

Cuối tháng 1, một số quan chức Mỹ tiếp tục đề xuất các cấp cao hơn đề phòng trước virus corona và cảnh báo rằng nếu Nhà Trắng không xử lí vấn đề COVID-19 một cách nghiêm túc, ông Trump có thể sẽ không thể tái đắc cử.

Nguồn tin của Washington Post cho biết, vào thời điểm đó ông Trump không quá coi trọng chuyện về virus corona bởi ông nghĩ loại virus này sẽ không thể lây lan rộng ở Mỹ. Ngoài ra, tờ này cho rằng có thể ông Trump đã "quá tin tưởng" thông tin từ phía ông Tập Cận Bình.

Một số quan chức cho biết thậm chí kể cả sau khi các cố vấn của ông Trump khẳng định rằng Trung Quốc đang cung cấp số liệu không chính xác về ca nhiễm và tử vong do COVID-19, ông Trump vẫn công khia ca ngợi cách Trung Quốc xử lí dịch vào cuối tháng 1.

Trong cuộc họp hồi tháng 2, ông Trump cho rằng nếu gây ra nhiều áp lực hơn với ông Tập, Bắc Kinh sẽ không chia sẻ cách đối phó với dịch bệnh.

Theo số liệu của trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h20 sáng ngày hôm nay (21/3 - theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên 19.640 người, tăng 5.850 so với một ngày trước đó. Tổng số ca tử vong cũng tăng thêm 56 trường hợp, lên 264 người.

Mỹ đã có hơn 19.600 ca nhiễm COVID-19; Điện Kremlin khẳng định TT Putin không cần xét nghiệm - Ảnh 1.

Nguồn: worldometers.info

Vào ngày 20/3, nước Mỹ ghi nhận thêm 4.581 ca nhiễm mới; trong khi 1 tuần trước đó, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn nước Mỹ chỉ mới dừng lại ở con số 1.666 người.

Lý giải về tình trạng số trường hợp nhiễm bệnh tăng mạnh trong những ngày gần đây, các quan chức y tế và chuyên gia Mỹ cho biết con số này sẽ còn tiếp tục tăng cao khi nước này tiến hành thêm nhiều xét nghiệm trên diện rộng.

WaPo: Tình báo Mỹ cảnh báo về COVID-19 từ tháng 1 nhưng bị ông Trump phớt lờ, ai khuyên cũng không được - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại