Cột điện vừa xây dựng đã đổ khiến công nhân tử vong: Chủ đầu tư thông tin vụ việc

Ngọc Tú |

Sau vụ cột điện đổ khiến 1 công nhân tử vong, phía chủ đầu tư dự án cho biết nhà thầu xây dựng thừa nhận sai sót trong biện pháp thi công dẫn đến tai nạn.

Ngày 5/5, ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cây cột điện đổ khiến 1 công nhân tử vong trên địa bàn.

Theo Chủ tịch xã Thạch Trung, cây cột điện đổ nằm trong dự án cấp nối đường dây điện trong khu dân cư. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng do UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty CP Xây lắp Hồng Phúc.

Cột điện vừa xây dựng đã đổ khiến công nhân tử vong: Chủ đầu tư thông tin vụ việc - Ảnh 1.

Cây cột điện đổ khiến công nhân đang kéo dây điện tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, phía Công ty Hồng Phúc thừa nhận sai sót trong biện pháp thi công đã dẫn đến tai nạn này.

"Nhà thầu thừa nhận sai sót trong biện pháp thi công và cũng xin nhận trách nhiệm về sai sót trên nhưng mọi việc đang chờ cơ quan công an điều tra làm rõ", Chủ tịch UBND xã Thạch Trung nói.

Cột điện vừa xây dựng đã đổ khiến công nhân tử vong: Chủ đầu tư thông tin vụ việc - Ảnh 2.

Trụ bê tông ở chân cột điện vỡ đôi.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, đã làm việc với Chủ đầu tư và nhà thầu để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời gửi báo cáo, đề xuất lên UBND tỉnh để chỉ đạo làm rõ.

Về nghi vấn chất lượng công trình, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết phải trưng cầu giám định mới xác định được chất lượng.

Như đã đưa tin, ngày 3/5, anh P.V.P. (SN 1987, trú thôn Yên Lạc, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng một tốp công nhân đến kéo đường dây điện thắp sáng tại thôn Liên Phú, xã Thạch Trung.

Cột điện vừa xây dựng đã đổ khiến công nhân tử vong: Chủ đầu tư thông tin vụ việc - Ảnh 3.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Anh P. trèo lên cột điện để kéo dây thì bất ngờ cột điện đổ sập, khiến nạn nhân ngã xuống đất tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, lớp bê tông ở chân trụ cột điện bị vỡ đôi, cột điện đổ ngang giữa đường. Người dân nghi ngờ lớp bê tông ở chân trụ điện có chất lượng kém nên đã bị vỡ nát dẫn đến tai nạn trên.

Sau vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại