*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài suốt đêm, sáng sớm 20-11 (giờ địa phương), Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) do Ai Cập đăng cai tổ chức, đã thông qua thỏa thuận khí hậu tổng quát cuối cùng của COP27 tại phiên toàn thể bế mạc.
Sau hơn 15 ngày làm việc căng thẳng, Hội nghị COP27 đã đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhưng còn những điểm chưa thuyết phục các bên tham dự.
Các quốc gia phát thải nhiều nhất phải có trách nhiệm với những quốc gia dễ bị tổn thương trước thảm họa khí hậu dù phát thải ít
Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) vừa khép lại với một thoả thuận lịch sử về việc thành lập quỹ bồi thường tổn thất và thiệt hại cho các nước dễ bị tổn thương. Đây được xem là minh chứng về một quyết tâm hành động nhằm chống biến đổi khí hậu.
Sáng nay (20/11), các quốc gia tham gia hội nghị khí hậu COP27 đã nhất trí về một thỏa thuận khí hậu toàn diện trong phiên bế mạc toàn thể.
Ai Cập, nước chủ nhà Hội nghị COP27, thông báo đã huy động được các khoản hỗ trợ trị giá 10 tỷ USD để phát triển năng lượng tái tạo.
Theo báo cáo Kiểm toán thương hiệu toàn cầu năm 2022 của Break Free From Plastic, các công ty Coca Cola, PepsiCo, và Nestlé là những công ty gây ô nhiễm rác thải nhựa hàng đầu thế giới trong 5 năm vừa qua.
Hôm nay (18/11) là ngày cuối cùng trong chương trình nghị sự của Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP27 đang diễn ra tại Ai Cập.
Sau hơn một tuần làm việc, Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang đi tới các cuộc thảo luận cuối cùng để hiện thực hóa các cam kết khí hậu.
Hội nghị biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập thu hút sự chú ý của dư luận, khi có tới gần 100 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ, hơn 35.000 người tham dự. Vậy, COP27 sẽ tập trung vào vấn đề gì khi từ đầu năm tới nay những diễn biến thời tiết hết sức cực đoan? Và, quan trọng là những nước giàu có thực hiện cam kết chi tiền để những nước đang phát triển giảm phát thải gây ô nhiễm bầu khí quyển?
Tại hội nghị về khí hậu COP27 đang diễn ra ở Ai Cập, các công ty và đại diện các nước đang thảo luận về các cách thức tăng cường thị trường trái phiếu xanh, hoặc trái phiếu có liên quan đến các dự án được coi là có lợi cho môi trường.
Các nước chiếm hơn một nửa tỷ trọng kinh tế thế giới như: Đức, Nhật Bản, Canada đã đề ra các bước cụ thể mà họ sẽ thực hiện.