Hội nghị COP27 đi đến các cuộc thảo luận cuối cùng để thực hiện các cam kết khí hậu

Tuấn Nguyễn |

Sau hơn một tuần làm việc, Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang đi tới các cuộc thảo luận cuối cùng để hiện thực hóa các cam kết khí hậu.

Tính đến cuối ngày 15/11, các cuộc đàm phán kỹ thuật xung quanh các vấn đề lớn tiếp tục diễn ra tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) ở thành phố Sharm El-Sheikh, Ai Cập. Trong khi đó, các cuộc tham vấn cấp Bộ trưởng về các vấn đề đòi hỏi phải đưa ra các quyết định chính sách sẽ bắt đầu từ ngày 16/11.

Hội nghị COP27 đi đến các cuộc thảo luận cuối cùng để thực hiện các cam kết khí hậu - Ảnh 1.

COP27 được kỳ vọng sẽ chuyển các cam kết thành hành động thực tế về khí hậu

Phát biểu tại phiên họp toàn thể không chính thức trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị Sharm el-Sheikh để đánh giá về tiến độ các cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Ai Cập, đồng thời là Chủ tịch COP27, ông Sameh Shoukry cho biết, các bên tham gia đàm phán có chung mục tiêu là đi đến quyết định đồng thuận vào ngày 18/11 tới, qua đó đạt được những kết quả toàn diện, đầy tham vọng và cân bằng tại hội nghị.

Theo Ngoại trưởng Ai Cập, thời gian không còn nhiều và cộng đồng quốc tế đang theo dõi và kỳ vọng vào các cuộc đàm phán tại Sharm el-Sheikh. Sau tuần đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh COP27, Ngoại trưởng Ai Cập đánh giá, các bên vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước nếu muốn đạt được những kết quả hữu hình và có ý nghĩa. Do vậy, các bên tham gia đàm phán cần tăng tốc để hoàn thành các cuộc thảo luận kỹ thuật với sự tham gia của các cấp chính trị cao hơn.

Với tư cách là nước chủ nhà COP27, Ai Cập mong muốn giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, để mở đường cho việc đạt được một thỏa thuận trong ngày cuối cùng của hội nghị. Tuy nhiên một trong những khó khăn lớn nhất trong những ngày tới đó là việc thực hiện cam kết của các nước, cụ thể là chuyển từ giai đoạn cam kết và hứa hẹn, sang giai đoạn thực hiện liên quan đến nỗ lực giảm phát thải carbon.

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu bền vững và kinh tế năng lượng, chỉ có 23 trong tổng số 193 quốc gia thực hiện cam kết đã đưa ra tại COP26 về cắt giảm khí thải. Điều quan trọng là các quốc gia chịu trách nhiệm chính về việc phát thải, phải tuân thủ cam kết cung cấp mức hỗ trợ tài chính nhiều hơn, để giúp các nước nghèo thích ứng với hậu quả của sự nóng lên toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại