Co.opmart tiêu thụ hàng ngàn tấn hải sản ở biển miền Trung

Hoàng Đan |

Co.opmart và nhiều siêu thị lớn đã vào cuộc hỗ trợ thu mua, tiêu thụ các loại thủy, hải sản cho bà con ngư dân miền Trung sau khi có chứng nhận đảm bảo sạch, an toàn.

Nhiều siêu thị vào cuộc

Trong ngày 1/5, nhiều tàu đánh bắt cá ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và DK1 của ngư dân Quảng Bình đã về cập cảng cá sông Gianh (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch).

Ngay trong buổi sáng, sau khi hải sản được Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản Quảng Bình xác nhận nguồn gốc, kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, ngư dân đã bán hết toàn bộ hơn 61 tấn hải sản.

Sản lượng hải sản của ngư dân cập bến tại Cảng cá sông Gianh được siêu thị Co.opmart Quảng Bình phối hợp với Công ty TNHH tổng hợp Phước Sang và Công ty TNHH vận tải và thương mại Thuận Lợi thu mua.

Riêng siêu thị Co.opmart Quảng Bình thu mua 20 tấn; số hải sản còn lại của các tàu cập bến tại các tỉnh, thành khác đã được các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở và tiểu thương ngoại tỉnh thu mua để bán ra thị trường.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện siêu thị Co.opmart khẳng định, Co.opmart sẽ đồng hành lâu dài với ngư dân trong thu mua các loại thủy hải sản được cơ quan chức năng kiểm tra, công nhận là sạch, đảm bảo an toàn.

Cụ thể, siêu thị Co.opmart Quảng Bình đã lập các điểm thu mua hải sản tại cảng cá sông Gianh và sẽ mua trên 2.000 tấn hải sản các loại trong những ngày tới.


Ảnh: Zing.vn

Ảnh: Zing.vn

Cũng theo vị này, ngoài ở Quảng Bình thì tại Huế, Co.opmart cũng tiến hành hỗ trợ thu mua tiêu thụ hải sản cho bà con.

Ngoài siêu thị Co.opmart, đại diện Big C tại Huế cũng cho biết, đơn vị này cũng tiến hành hỗ trợ thu mua tiêu thụ thủy hải sản đánh bắt an toàn đã được kiểm tra công nhận, chứng nhận đảm bảo cho bà con.

Một số siêu thị khác cũng cho biết, đang lên kế hoạch phối hợp với các địa phương miền Trung tiến hành thu mua, tiêu thụ hải sản được cơ quan quản lý Nhà nước chứng nhận đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân.

Tuy nhiên, theo đại diện một số siêu thị, thực tế hiện nay, lượng tiêu thụ của các siêu thị chưa phải là nhiều nên ngoài kênh siêu thị, các địa phương cũng cần có những chương trình, kế hoạch cụ thể hơn để hỗ trợ bà con.

Vai trò của cơ quan chức năng

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho hay, ông rất ủng hộ việc các siêu thị cùng vào cuộc hỗ trợ thu mua các loại hải sản sạch đánh bắt về cho bà con ngư dân miền Trung trong thời gian này.

Theo ông Phú, ngoài đáp lại lời kêu gọi của các cấp chính quyền, thể hiện trách nhiệm xã hội thì đây còn là để phục vụ thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, phong phú hàng hóa lựa chọn cho chính khách hàng của các siêu thị.

Cũng theo vị Chủ tịch Hiệp hội siêu thị HN thì điều quan trọng nhất trong lúc này chính là cần có sự vào cuộc làm đầu mối, điều phối của chính quyền địa phương, nhất là các Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện.

"Các cơ quan chức năng phải có sự kiểm nghiệm ngay tại các cảng khi bà con đưa hải sản về và đảm bảo các loại hải sản này là sạch, an toàn, khi đó, việc tiêu thụ cho bà con ngư dân chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn", ông Phú nói.

Ông cũng cho rằng, thực tế hiện nay, lượng tiêu thụ của các siêu thị ở trong các tỉnh miền Trung cũng chưa phải là nhiều so với các chợ truyền thống.

Do vậy, ngoài việc kêu gọi các siêu thị thì chúng ta cần có những chính sách, biện pháp cụ thể để hải sản trở lại các chợ để giúp việc tiêu thụ tốt hơn.

"Ngoài ra, như nước ngoài người ta đã làm thì theo tôi, cần phải có những kho lạnh miễn phí để ra các khu vực cảng, giúp bà con bảo quản hải sản sạch đánh bắt về miễn phí.

Việc bảo quản này ngoài giúp để lâu hơn thì sẽ để tránh cho việc tư thương có thể ép giá, dìm giá không mua trong những lúc hải sản về quá nhiều trong khi lượng mua không cao hay lợi dụng tình hình để nâng giá quá mức.

Bên cạnh đó, giúp cho việc chế biến các loại hải sản đó về sau này đảm bảo hơn", ông Phú nêu.

Chuyên gia kinh tế này cũng đề nghị, Chính phủ và các cơ quan chức năng nên có những xem xét để giảm miễn thuế, phí cho các mặt hàng thủy, hải sản của bà con trong dịp này.

Trong một diễn biến khác, Bộ Công Thương cũng công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngư dân thu mua, tiêu thụ, đánh bắt hải sản: 0979.815 668, 0906.725 555.

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng loạt các giải pháp huy động doanh nghiệp chế biến trong hệ thống, thu mua, tiêu thụ kịp thời hải sản đánh bắt xa bờ.

Đồng thời phối hợp với Bộ NN&PTNT hình thành khu hỗ trợ cho việc lưu trữ và tiêu thụ hải sản của bà con ngư dân tại tất cả các địa phương trong vùng.

Về một số đề xuất của bộ, ngành, địa phương về các biện pháp hỗ trợ người dân, Thủ tướng đồng ý cấp 4.500 tấn gạo cho ngư dân đánh bắt xa bờ với mức 15 kg/người trong 1,5 tháng.

Miễn lãi suất 6 tháng đối với ngư dân vay vốn đóng tàu đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại