Công ty Trung Quốc yêu cầu nữ nhân viên phải tự thôi việc nếu có thai

Minh Thu |

Tranh cãi xuất hiện sau khi một công ty tuyển dụng ở Trung Quốc yêu cầu nữ ứng viên cam kết tự nghỉ việc nếu có thai sau khi ký hợp đồng lao động.

Vấn nạn phân biệt đối xử ở nơi làm việc chưa được giải quyết ở Trung Quốc. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Vấn nạn phân biệt đối xử ở nơi làm việc chưa được giải quyết ở Trung Quốc. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

Tranh cãi xuất hiện sau khi một công ty tuyển dụng ở Trung Quốc yêu cầu nữ ứng viên cam kết tự nghỉ việc nếu có thai sau khi ký hợp đồng lao động.

Tranh cãi về vấn nạn phân biệt giới tính và đối xử ở nơi làm việc tại Trung Quốc lại dấy lên, sau vụ việc một nữ ứng viên đi xin việc phải cam kết với đơn vị tuyển dụng về việc nếu có thai thì cô này phải tự xin nghỉ việc.

Yêu cầu vô lý trên được một quản lý khách sạn đưa ra trong quá trình phỏng vấn nữ ứng viên dự tuyển vào làm tại khách sạn ở thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc.

“Tôi đã kết hôn vào năm ngoái và giờ tôi đã 28 tuổi. Có phải vì tôi chưa có con nên mới bị yêu cầu như vậy? Luật bảo hiểm thai sản để làm gì?”, người phụ nữ chia sẻ bức xúc.

Ngay lập tức cơ quan bảo vệ phúc lợi xã hội đã can thiệp vào sự việc. Tới ngày 5/3, cơ quan chức năng yêu cầu ban lãnh đạo khách sạn ở Trùng Khánh phải đảm bảo quyền lợi và phúc lợi cho người lao động dựa theo bộ luật và các quy định liên quan về lao động. Sau đó, khách sạn và nữ ứng viên đã tự thỏa thuận với nhau.

Trong khi đó, mới đây, một số quan chức cấp cao Trung Quốc đã đề xuất kéo dài thời gian nghỉ thai sản để giải quyết phần nào vấn nạn tỷ lệ sinh đẻ ở nước này sụt giảm nhanh trong những năm gần đây. Theo đề xuất, thời gian nghỉ thai sản có thể kéo dài từ 3 – 6 năm để phụ nữ có thời gian chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, đề xuất trên dường như không khiến các nhà tuyển dụng bận tâm, bởi thực tế họ không chấp nhận để nữ nhân viên nghỉ lâu như vậy.

Trong một vụ việc liên quan, một nữ nhân viên họ Zhong ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đã bị sai thải, sau khi cô này yêu cầu công ty cho nghỉ thai sản thêm 80 ngày theo quy định về dân số và kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. Theo luật ở địa phương, nữ nhân viên được nghỉ 98 ngày thai sản có lương. Tuy nhiên, công ty của cô Zhong đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do cô này không tới làm việc ở công ty.

Quá bức xúc, cô Zhong đã đệ đơn kiện và tòa án địa phương đưa ra phán quyết công ty phải bồi thường cho nữ nhân viên vì những thiệt hại về kinh tế do chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp pháp.

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với phán quyết của tòa án. Song không ít người cho rằng, đây là một vấn đề phức tạp mà lợi ích của cả hai bên là nhà tuyển dụng và nhân viên khó có thể cân bằng.

Dù các chuyên gia Trung Quốc đang phải đau đầu nghĩ cách khuyến khích phụ nữ sinh con, nhưng môi trường làm việc khắc nghiệt đang trở thành vấn nạn cản trở nữ nhân viên dù họ đã có con hay chưa.

Nhiều người cũng nhận định, phần lớn các công ty nhất là các công ty quy mô nhỏ không đủ khả năng để cho phép nhân viên nghỉ thai sản lâu hơn.

Ông Wang Le, luật sư tại Công ty Luật Hunan Hongyi chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng do chính sách hai con của Trung Quốc và sự suy thoái kinh tế trong những năm gần đây, nhiều công ty đã không thể chịu được áp lực về an sinh xã hội.

"Đề xuất nam giới được nghỉ thai sản là một gợi ý hay vì nó sẽ đặt nam giới vào hoàn cảnh giống như phụ nữ tại nơi làm việc", ông Wang nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại