Tổng thống, thủ tướng các nước thích dùng điện thoại gì?

Đối với những nhân vật tiếng tăm trong giới chính trị, khi sử dụng điện thoại, họ cần tính bảo mật cao hơn là tiện ích hoặc kiểu dáng.

Đối với các chính trị gia, dường như điện thoại đến từ BlackBerry là một cái tên phổ biến được sử dụng. Một số người thì thực sự thích nó trong khi đó không ít thì miễn cưỡng sử dụng do quy định của chính phủ.

Bạn có bao giờ tò mò về những thiết bị di động mà nguyên thủ quốc gia của các nước lớn đang sử dụng không?

1. Đức:

Những chiếc điện thoại mà Thủ tướng đương nhiệm Đức Angela Merkel đang sử dụng đặc biệt nhận được nhiều sự chú ý khi vào tháng 10 năm ngoái, một tạp chí của Đức đã đưa tin về việc bà Angela đã bị Mỹ nghe lén kể từ năm 2012.

Được biết, bà Angela Merkel đang sử dụng cùng lúc hai thiết bị di động cho các mục đích khác nhau là Nokia 6260 Slide và BlackBerry Z10, trong đó chiếc điện thoại của hãng “dâu đen” được trang bị một con chip mã hóa bảo mật bởi Secusmart.

2. Mỹ:

Một trong những bất đồng đầu tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi bước chân vào Nhà Trắng là việc ông khăng khăng đòi sử dụng chiếc điện thoại BlackBerry mình yêu thích mặc cho sự phản đối từ phía luật sư và thư ký Nhà Trắng. Về sau, ông vẫn được phép sử dụng chiếc điện thoại này tuy nhiên đã được sửa đổi một số chi tiết để tăng tính bảo mật.

Trước đây, Obama cũng từng chia sẻ với báo giới: “Tôi không được phép sử dụng iPhone vì một số lí do bảo mật”.

3. Pakistan:

Thủ tướng vừa mới nhậm chức nhiệm kì thứ 3 hồi giữa năm ngoái của Pakistan, ông Nawaz Sharif đã từng bị bắt gặp sử dụng hai chiếc điện thoại di động, một của Apple và chiếc còn lại đến từ Samsung. Tuy nhiên, những chiếc điện thoại đó đều thuộc về người giúp việc cho ông. Thay vào đó, ông Sharif đang sử dụng một chiếc BlackBerry Bold.

4. Nga:

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng khẳng định mình không sử dụng điện thoại di động, trái ngược với Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev khi ông khá nổi tiếng trong việc thể hiện tình yêu của mình với các sản phẩm của Apple. Thậm chí ông Dmitry Medvedev còn là một trong những người đầu tiên có cơ hội sở hữu chiếc iPhone 4 vì được Steve Jobs gửi tặng khi máy chưa ra mắt.

Năm 2006, Putin từng chia sẻ ông có rất nhiều điện thoại nhưng không thích sử dụng bất cứ thiết bị nào vì không có thời gian và ông thích những phương tiện liên lạc khác. Năm 2010, trong một bài phỏng vấn với báo giới, Tổng thống nói thêm: “Nếu dùng điện thoại, nó sẽ đổ chuông cả ngày mất”.

Nhiều người cho rằng sự “dị ứng” của Putin với điện thoại đến từ những quan ngại về bảo mật. Ông cũng được cho là không sử dụng Internet khi tất cả mọi thông tin cập nhật đều được tổng hợp và gửi tới ông dưới dạng báo cáo.

5. Pháp:

Tổng thống Pháp François Hollande rất yêu thích chiếc iPhone 5 mà mình đang sử dụng, tuy nhiên, chỉ để dành cho các mục đích cá nhân. Dẫu vậy, do những lo ngại về bảo mật, tất cả các quan chức chính phủ Pháp đều buộc phải sử dụng điện thoại siêu bảo mật Teorem từ hồi tháng 8 năm ngoái.

Nói về thiết bị này, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy từng từ chối sử dụng nó vì quá rắc rối và bất tiện khi phải mất tới 30 giây mới bắt đầu được một cuộc gọi. Được biết ông Nicolas Sarkozy là fan trung thành của BlackBerry.

6. Triều Tiên:

Những đồn đoán về thiết bị mà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng bắt đầu dấy lên hồi năm ngoái khi một bức ảnh chụp ông trong một cuộc họp cho thấy có vẻ như Kim Jong-un đang sử dụng một thiết bị đến từ HTC.

Báo giới Triều Tiên cho hay vị lãnh tụ này chủ yếu dùng điện thoại để liên lạc với gia đình cùng một số thành viên chủ chốt trong Đảng Lao động Triều Tiên. Kim là một trong số 2 triệu người sử dụng di động trên tổng số 25 triệu dân Triều Tiên. Tại đất nước này, những chiếc điện thoại phổ biến nhất được cho là được sản xuất bởi chính Triều Tiên. Các mẫu máy đến từ các nước khác cũng xuất hiện nhưng được bán với giá cực kì cao.

Dẫn lời Martyn Williams, chủ blog North Korea Tech, tại Triều Tiên, người dùng di động không được phép truy cập Internet qua điện thoại. Những thiết bị này chỉ đơn thuần phục vụ cho việc nghe gọi và nhắn tin. Các hành động liên lạc sang các nước ngoại quốc qua điện thoại cũng không được cho phép.

7. Ý

Thủ tướng Ý, Matteo Renzi là fan cứng của Apple. Khi Steve Jobs qua đời, thậm chí ông này còn đăng một bài viết trên Facebook tưởng nhớ tới cố CEO Apple với nội dung khẳng định Jobs là “Leonardo da Vinci của thời đại chúng ta”. Dĩ nhiên Matteo Renzi đang sử dụng iPhone.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại