Tại sao tới giờ Apple mới cho ra mắt iPhone màn hình lớn?

Những hạn chế về công nghệ, định kiến sử dụng hợp lý cho người dùng cùng cách thức đồng bộ các ứng dụng là rào cản lớn của Apple với sản phẩm iPhone màn hình lớn.

Sáng nay, thông tin về việc Apple đang thử nghiệm iPhone cũng như iPad màn hình lớn hơn xuất hiện rất nhiều trên mạng internet. Có nhiều người vui mừng vì thông tin này bởi có thể họ sẽ sớm có cơ hội được trải nghiệm một chiếc iPhone màn hình lớn hơn, có một số khác lại cho rằng đây là bước đi dại dột của Apple. Câu hỏi lớn bắt đầu xuất hiện rằng: "Tại sao tới bây giờ Apple mới sản xuất smartphone màn hình lớn khi mà các đối thủ cạnh tranh đã làm điều đó từ rất lâu rồi?".

Tại sao tới giờ Apple mới cho ra mắt iPhone màn hình lớn? 1
Khái niệm Phablet đã được gợi mở bằng các sản phẩm Android từ trước đây rất lâu.

Nhìn lại vài tháng trước đây trong rất nhiều cuộc phỏng vấn cùng CEO Tim Cook, ông đã từng tiết lộ lý do vì:

- iPhone ban đầu được thiết kế với mục đích sử dụng một tay, iPhone 5 có kích thước màn hình 4 inch, đủ để người dùng sử dụng chúng mà không gặp khó khăn nào.

Tại sao tới giờ Apple mới cho ra mắt iPhone màn hình lớn? 2
Định kiến sử dụng điện thoại bằng một tay vẫn tồn tại từ thời Steve Jobs.

- Những chiếc iPhone màn hình lớn hơn sẽ có chất lượng màn hình kém hơn so với iPhone nhỏ. Một chiếc iPhone màn hình lớn được ra mắt sẽ là bài toán đánh đổi giữa kích thước cùng chất lượng, màu sắc hiển thị trên màn hình. Công nghệ hiện tại của Apple chưa cho phép sản xuất nhiều loại màn hình khác nhau với độ phân giải cao.

Tại sao tới giờ Apple mới cho ra mắt iPhone màn hình lớn? 3
Công nghệ hiện tại của Apple chưa cho phép sản xuất màn hình kích thước "dở" với độ phân giải cao.

- Làm khó những nhà lập trình viên sau mỗi lần ra phiên bản mới. iPhone kích thước màn hình mới đồng nghĩa với việc các lập trình viên iOS phải thay đổi cách thức hiển thị ứng dụng của họ trên màn hình mới, Apple vẫn được biết là công ty hỗ trợ ứng dụng cho nhiều sản phẩm của mình cùng lúc, việc ra mắt một kích thước màn hình lạ sẽ không có lợi cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Phía trên là những lý do được tổng hợp lại về việc Apple nói rằng, iPhone màn hình lớn sẽ không đạt hiệu quả. Những thông tin tương tự xuất hiện từ khi Apple cho ra mắt iPad Mini, iPhone 5 màn hình 4 inch hay những sản phẩm khác mà Apple luôn tỏ ra không mấy hứng thú.

Có lẽ ở thời điểm hiện tại, Apple đã đủ điều kiện công nghệ khi chuẩn bị cho ra mắt iPad Mini Retina, iPhone với các tính năng cao cấp hơn đồng thời là cách thức đồng bộ ứng dụng giữa các thiết bị. Bạn nghĩ sao về một sản phẩm iPhone màn hình lớn?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại