Samsung chê bai hệ điều hành Windows 8

Theo kenh14 |

Mới đây, giám đốc bộ phận kinh doanh bộ nhớ của Samsung Electronics đã phát biểu một ý kiến khá “mờ ám” nhắm đến Microsoft.

Có rất nhiều bằng chứng chứng minh cho giả thuyết Windows 8 không nhận được nhiều thành công như những gì Microsoft mong đợi, thế nhưng, mới đây một quan chức của Samsung đã mang những chỉ trích về nền tảng mới này của “ông trùm phần mềm” tiến thêm một bước nữa.

Ông Dong-Soo Jun, chủ nhân câu nói gây ra nhiều tranh cãi.

“Tôi cho rằng hệ thống Windows 8 chẳng khá hơn nền tảng Windows Vista là bao.” , Dong-Soo Jun, giám đốc bộ phận kinh doanh bộ nhớ của Samsung, trả lời phỏng vấn tạp chí The Korea Times. Trước đây, Fujitsu đã từng đổ lỗi sự sụt giảm nhu cầu đối với thị trường PC cho sự ra đời của Windows 8, thế nhưng, đây có lẽ là lần đầu tiên có một đối tác “dám” so sánh Windows 8 với hệ điều hành Windows Vista – được biết đến là một hệ điều hành thất bại thậm tệ trong lịch sử Microsoft.

Tốn nhiều tài nguyên máy và khó sử dụng, Windows Vista là một thất bại của Microsoft.

Tuy nhiên, theo trang tin TheVerge, nếu câu nói của vị giám đốc này được đặt trong đúng ngữ cảnh buổi phỏng vấn thì ông hoàn toàn không có ý chê trách gì Windows 8. Bài phỏng vấn của The Korea Times tập trung vào vấn đề doanh số bán ra của các máy PC truyền thống đang giảm và Samsung đang cắt giảm sản xuất các thiết bị bộ nhớ như thế nào để thích nghi với xu hướng này và tập trung hơn vào các sản phẩm khác như điện thoại thông minh. Ý của Dong-Soo Jun muốn truyền đạt đó là cũng giống như Windows Vista (không được thị trường đón nhận), Windows 8 sẽ không thúc đẩy được nhu cầu của khách hàng hướng đến các dòng PC (có thể do hệ thống này hỗ trợ màn hình cảm ứng, người dùng sẽ chuộng các dòng máy tablet có tính di động cao hơn là các máy PC truyền thống). Như vậy, nếu hiểu theo nghĩa này, ông hoàn toàn không có ý so sánh gì về chất lượng cũng như độ thành công của hai phiên bản Windows mà muốn nhấn mạnh vào những gì chúng tác động đến thị trường PC.

Liệu giữa Samsung và Microsoft có đang tồn tại mâu thuẫn nào không?

Tuy nhiên, nhiều người vẫn hiểu câu nói trên với ý nghĩa “ném đá” hơn là bình luận thông thường. Câu nói này cũng trở nên thú vị hơn nữa khi mới đây Samsung đã quyết định ngừng bán ra sản phẩm ATIV Tab chạy trên nền tảng Windows RT ở cả hai thị trường Đức và Mỹ. Chẳng rõ đang có chuyện gì xảy ra giữa hai ông lớn hay không nhưng chắc chắn ý kiến này từ Samsung không khỏi làm Microsoft “nóng mặt”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại