Ra mắt smartphone giá rẻ, chip mạnh, pin “trâu”

Tại một sự kiện đặc biệt diễn ra ngày hôm qua (13/11), Motorola đã chính thức công bố Moto G – smartphone giá rẻ -179 nhưng hoạt động nhanh hơn cả Galaxy S4 khi chạy các tác vụ cơ bản, và pin lâu hơn iPhone 5S 30%.

Sản phẩm trang bị màn hình cỡ 4,5-inch, độ phân giải 720p và được bao phủ bởi kính Gorilla Glass 3 bền chắc để chống trầy xước. Motorola thậm chí còn bao bọc thành phần bên trong của Moto G bằng lớp phủ nano chống thấm nước.

Ảnh minh họa
 

Moto G gần giống với Moto X về thiết kế và cũng có một loạt màu sắc nhưng sở hữu màn hình 4,5-inch, độ phân giải 720p và giá rẻ hơn.

Sản phẩm sẽ bán với giá khởi điểm 179USD (khoảng hơn 3,5 triệu đồng) đối với phiên bản dung lượng 8GB và 199USD đối với dung lượng 16GB. Sản phẩm hiện đã bán ra thị trường Brazil và một số nơi ở Châu Âu gồm Anh và sẽ bán tại Mỹ và thị trường còn lại trong tháng Giêng tới.

Thiết kế và màn hình

Với mặt sau nhỏ gọn, uốn cong và gờ nhựa xung quanh màn hình, Moto G trông cơ bản rất giống với Moto X. Đây là một thiết kế đơn giản. Máy sở hữu màn hình cỡ 4,5-inch, nhỏ hơn chút ít so với màn hình 4,7-inch của Moto X nhưng “cơ thể” của hai sản phẩm này gần như có kích thước như nhau. Với kích cỡ đó, Moto X tạo cảm giác rất thoải mái khi cầm trên tay. Vì vậy, hy vọng Moto G cũng mang lại cảm giác tương tự cho người dùng.

Ảnh minh họa
 

Mặt sau của Moto G có thể tháo rời nên chúng có thể thay thế nhiều “bộ cánh” màu sắc khác nhau gồm đen, trắng, xám, xanh sáng, hồng, vàng và đỏ tía. Trong khi đó, Moto X có khả năng tùy biến cao với nhiều màu sắc khác nhau nhưng hiện vẫn chưa rõ, Moto G có các tùy chọn cá nhân tương tự như thế hay không.

Như Nexus 4 của Google, Moto G được trang bị bộ nhớ trong 8GB hoặc 16GB nhưng không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài SD, vì vậy bạn sẽ phải lưu trữ rất nhiều bài hát trên bộ nhớ trong hoặc tải về các trò chơi dung lượng lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu suất của máy. Tuy nhiên, để khắc phục nhược điểm này, người dùng có thể lưu trữ trực tuyến miễn phí 65GB thông qua Google Drive.

Màn hình 4,5-inch của Moto G có cùng độ phân giải 1280x720 điểm ảnh như Moto X nhưng có kích cỡ màn hình nhỏ hơn nên mật độ điểm ảnh “đậm đặc” hơn. Do đó, Moto G có mật độ điểm ảnh cao hơn chút – 329ppi, trong khi của Moto X là 312ppi. Như vậy không có sự khác biệt nhiều giữa màn hình của Moto X và Moto G.

Ngoài ra, Moto G chỉ hỗ trợ 3G mà không có 4G (LTE). Tuy nhiên, điều đó chỉ bất lợi đối với những người dùng tại một số nước đã triển khai mạng di động 4G.

Phần mềm và bộ xử lý

Moto G hoạt động trên hệ điều hành Android 4.3 Jelly Bean. Mặc dù đây là phiên bản phần mềm khá mới nhưng cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi vì hiện giờ Motorola thuộc sở hữu của Google mà sản phẩm mới nhất của họ lại không hoạt động trên phiên bản Android mới nhất - Android 4.4 KitKat. Dù vậy, Motorola cho biết, tháng Giêng tới, Moto G sẽ được nâng cấp lên Android 4.4 KitKat.

Ngoài ra, Moto X còn đi kèm với chức năng kiểm soát giọng nói cho phép người dùng soạn tin nhắn, email, lên lịch hẹn và tìm kiếm thông tin đơn giản bằng cách nói “Okay, Google Now” với điện thoại.

Motorola khẳng định, hãng đã tập trung khá nhiều vào phần mềm của Moto G để chúng hoạt động nhanh hơn khi trả lời và thực hiện cuộc gọi cũng như khởi động máy. Trên thực tế, điện thoại này còn hoạt động nhanh hơn cả Galaxy S4 khi chạy các tác vụ cơ bản.

Máy mang sức mạnh bộ xử lý Cortex-A7 lõi tứ, tốc độ 1,2GHz, đơn vị xử lý đồ họa Adreno 305 và RAM 1GB, trong khi MotoX chỉ sử dụng chip lõi đôi tốc độ 1,7GHz.

Camera và nguồn pin

Moto G tích hợp camera 5MP ở mặt sau – mức hạ cấp đáng kể so với các camera tìm thấy trên các smartphone hàng đầu hiện nay – như Sony Xperia Z1 sở hữu camera tới 21MP và Nokia Lumia 1020 có camera lên tới 41 “chấm”. Nhưng đổi lại, Moto G lại có giá thấp hơn nhiều so với các smartphone cao cấp. Có lẽ đó cũng là sự cân bằng hợp lý giữ cấu hình và giá cả.

Ảnh minh họa
 

Motorola cho biết, camera 5MP của Moto G đủ tốt để chụp các bức ảnh Instagram và chia sẻ trên Facebook. Máy ảnh cũng có một vài tiện ích hay như chế độ chụp HDR, chụp toàn cảnh (panorama), khả năng quay video chuyển động chậm… Ngoài ra, máy cũng tích hợp camera 1,3MP ở mặt trước để thực hiện các cuộc gọi video thông qua Google Hangouts hoặc Skype.

Máy trang bị nguồn pin 2.070mAh và Motorola hứa hẹn nguồn pin này có thể cho phép người dùng sử dụng máy cả ngày mà không lo hết pin. Kết quả này là do nhà sản xuất đã thực hiện tinh chỉnh phần mềm để tiết kiệm điện năng tiêu thụ. So với iPhone 5S, Motorola cho biết, Moto G có thời lượng pin sử dụng lâu hơn 30%.

Kết luận

Với màn hình độ phân giải 720p và bộ xử lý lõi tứ tốc độ 1,2GHz, Moto G thực sự không cố gắng để thách thức các smartphone hàng đầu hiện nay nhưng đây cũng là những thông số khá ấn tượng đối với điện thoại ở mức giá rẻ.

Thông số kỹ thuật của máy:

Ảnh minh họa
 

Tuệ Minh - (Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại