"Nokia mất hàng trăm triệu USD vì bị tống tiền"

Dẫn lời theo nguồn tin của kênh MTV cho hay, Nokia bị nghi ngờ là đã chi trả hàng triệu euros cho những kẻ tống tiền đe dọa sẽ tung mã nguồn của HĐH Symbian.

Phía cảnh sát cũng xác nhận với Reuters rằng, họ đang điều tra về một vụ tống tiền và vụ án này vẫn đang mở rộng điều tra. Nokia hiện vẫn chưa bình luận gì về các cáo buộc này.

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra về hành vi tống tiền, với tình huống Nokia là phía bị hại", Chánh thanh tra phụ trách vụ án Tero Haapala cho biết, nhưng ông cũng từ chối tiết lộ chi tiết về vụ việc.

Trong khi kênh MTV đưa tin rằng, những kẻ đe dọa tống tiền này đã mua key mã hóa của một phần mã nguồn phần mềm Symbian của Nokia và đe dọa sẽ công khai nó trên mạng. Điều này sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng có thể viết và chèn thêm các mã bổ sung vào hệ điều hành Symbian - bao gồm cả mã độc - mà hệ điều hành này sẽ không thể phân biệt nổi các thành phần bất hợp pháp đó.

Sau khi bị tống tiền, Nokia đã cố gắng liên hệ với phía cảnh sát và đồng ý giao tiền mặt được đóng gói kỹ thành nhiều cục, ở trung tâm Phần Lan. Số tiền này sau đó đã được lấy đi nhưng phía cảnh sát đã mất dấu bọn tội phạm trong quá trình theo dõi.

Còn nhớ, năm 2007 là thời kỳ đỉnh cao của hãng khi mà thị trường smartphone Nokia chiếm khoảng 50% thị phần trên toàn cầu với hệ điều hành Symbian, vốn cũng được nhiều hãng sản xuất khác sử dụng. Sau đó, hãng đã loại bỏ Symbian để chuyển sang sử dụng Windows Phone của Microsoft trong nỗ lực tự giải cứu mình. Tuy nhiên, không những họ không cứu được mình mà còn phải "bán thân" luôn mảng di động cho Microsoft trong thương vụ trị giá 7,6 tỷ USD.

----------
* Tin hay, lạ về những dòng điện thoại cũ mà không "cũ", bấm: CŨ XỊN SANG
* Tin nhanh về smartphone giá rẻ, smartphone hạng sang, bấm: SMARTPHONE
* Sự kết hợp không thể rời mắt của mỹ nhân và máy móc: CÒN CHỜ GÌ NỮA?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại