Google Glass là phát minh tốt nhất năm 2012

thanhthao |

Với một chiếc mắt kính, người dùng sẽ có thể thực hiện chat video, chụp và chia sẻ hình ảnh, lướt web...

Google Glass đã được tạp chí Time (một trong những tạp chí uy tín và danh tiếng nhất Thế giới) bầu chọn cho danh hiệu phát minh tốt nhất năm 2012, sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào năm 2014 với giá 1.500 USD.

Được biết, thiết bị trên thuộc Project Glass - dự án kính đeo mắt thông minh mà Google đang phát triển. Ý tưởng của Google khi triển khai dự án này đó là muốn người dùng có được một trải nghiệm về mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày đơn giản và tiện lợi nhất.

Với một chiếc mắt kính, người dùng sẽ có thể thực hiện chat video, chụp và chia sẻ hình ảnh, lướt web, theo dõi toàn bộ thông tin xung quanh như thông tin thời tiết, trạm tàu điện ngầm, địa điểm cần đến, mạng xã hội... trực tiếp trên chiếc mắt kính đó.

Google Glass là phát minh tốt nhất năm 2012 1

Khi mà Larry Page trở thành CEO của Google cũng là lúc mà người đồng sáng lập ra Google là Sergey Brin tập trung nhiều hơn vào Google X, Project Glass chính là sản phẩm đã được Sergey Brin hứa hẹn từ lâu.

Và tại hội nghị lập trình viên Google I/O (tháng 06/2012), hãng tìm kiếm Mỹ đã dành nhiều thời gian để nói và trình diễn về Project Glass, cũng như giới thiệu Glass Explorer Edition. Đây là phiên bản sẽ được Google bán ra cho lập trình viên (hiện tại chỉ LTV ở Mỹ) tham dự hội nghị với mức giá 1.500 USD.

Google cho phép đội ngũ phát triển đặt hàng Glass Explorer ngay tại Google I/O, với thời gian giao hàng là vào đầu năm sau. Glass Explorer chưa phải là phiên bản thương mại cuối cùng của Project Glass, và lập trình viên được khuyến khích đóng góp các phản hồi về trải nghiệm sử dụng cho Google.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại