Chế tạo điện tử cần khoảng 320 tấn vàng mỗi năm

thanhthao |

Mặc dù tại các nước công nghiệp hiện đại có kỹ thật tái chế nhưng vẫn không đem lại hiệu quả cao.

Trường đại học của Liên Hợp Quốc (UNU) cho biết việc chế tạo các thiết bị điện và điện tử như máy tính, điện thoại thông minh và những thiết bị hiện đại khác cần khoảng 320 tấn vàng và 7.500 tấn bạc mỗi năm, trong đó một phần nhỏ (dưới 15%) sẽ được tái chế.

Các kỹ thuật về tái chế những thiết bị điện và điện tử ở các nước công nghiệp hóa vẫn tồn tại, nhưng tỷ lệ thu thập lại được vẫn còn thấp.

Tại các nước phát triển, tỷ lệ này cao hơn từ 80 đến 90% nhờ khu vực "tái chế không chính thức tích cực."

Theo đánh giá của các chuyên gia về điện và điện tử, giá trị của những thiết bị nói trên cao gấp từ 40 đến 50 lần so với giá trị của quặng khai thác từ lòng đất.

Theo Vietnam+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại