Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh trước cuộc đảo chính quân sự tại Sudan

Phương Anh |

Cộng đồng quốc tế tiếp tục có những phản ứng trước cuộc đảo chính quân sự tại Sudan đã dẫn tới việc hàng chục ngàn người dân tràn ra khắp các đường phố ở thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman nhằm phản đối việc quân đội bắt giữ Thủ tướng nước này.

Giới chức EU kêu gọi tất cả các bên liên quan và đối tác khu vực theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại Sudan. 

Tại một cuộc họp báo ở Brussels, người phát ngôn của EU Nabila Massrali nhấn mạnh: 

"Bạo lực và đổ máu cần phải được tránh bằng mọi giá. Tất cả các bên liên quan được kỳ vọng sẽ thực hiện các khía cạnh khác nhau của tuyên bố hiến pháp và Hiệp định Hòa bình Juba với thiện chí và với tinh thần hợp tác tiếp tục vì lợi ích của người dân Sudan - những người xứng đáng và mong muốn hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế".

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh trước cuộc đảo chính quân sự tại Sudan - Ảnh 1.

Người dân Sudan ra đường biểu tình (Ảnh: Reuters).

Đại sứ quán Mỹ tại Khartoum lên án cuộc đảo chính quân sự tại Sudan, kêu gọi quân đội nước này ngay lập tức chấm dứt hành vi bạo lực, phóng thích các quan chức bị bắt giữ và đảm bảo an toàn cho người dân. 

Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã đình chỉ 700 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho Sudan sau vụ đảo chính. Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, các khoản hỗ trợ khác của Mỹ cho Sudan cũng có thể bị ảnh hưởng tùy theo các diễn biến ở nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi lập tức trả tự do cho Thủ tướng Hamdok cùng các thành viên chính phủ dân sự. Trong khi, Bộ trưởng châu Phi của Anh Vicky Ford cực lực chỉ trích hành động của quân đội Sudan, cho đây là sự phản bội đối với người dân Sudan và hành trình vươn tới nền dân chủ của họ.

Tôi kêu gọi ban lãnh đạo quân đội Sudan thay đổi lộ trình của mình. Trả tự do cho các chính trị gia đang bị giam giữ, bao gồm cả Thủ tướng Hamdok và đảm bảo người dân Sudan có thể biểu tình mà không sợ bạo lực. Hành động của quân đội Sudan ngày hôm nay là hoàn toàn không thể chấp nhận được" - Bộ trưởng châu Phi của Anh Vicky Ford nhấn mạnh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại