Công an "xịn" bắt dân quân "dỏm" lang thang ngoài đường khi đang giãn cách đặc biệt

Đình Thức |

Nam thanh niên mặc áo quần đóng giả dân quân tự vệ đi ngoài đường đột ngột bỏ chạy khi gặp lực lượng công an đi tuần tra.

T.N.Đ tại cơ quan công an

T.N.Đ tại cơ quan công an

Ngày 27/8, Công an phường Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết đã lập biên bản vi phạm, đề xuất xử phạt T.N.Đ (SN 1992, trú phường Hoà Hiệp Nam) về hành vi "ra đường không có lý do chính đáng", trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách đặc biệt.

Trước đó vào khoảng 6h30 ngày 26/8, Đ mặc áo quần của lực lượng dân quân tự vệ rồi đóng giả người đang tham gia nhiệm vụ chống dịch Covid-19. Lúc này, Đ phát hiện tổ tuần tra Công an phường Hoà Hiệp Nam làm nhiệm vụ trên địa bàn nên liền lái xe với tốc độ cao chạy trốn vào các kiệt, hẻm. Tổ tuần tra phát hiện có nghi vấn nên đã tiến hành truy đuổi.

Đ sau đó được đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Tại đây, Đ khai nhận mua bộ đồng phục của lực lượng dân quân tự vệ ở chợ Cồn để làm đồ bảo hộ lao động. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm dịch bùng phát, lực lượng dân quân tự vệ tham gia công tác phòng chống dịch nên Đ đã mặc đồ này để đi lang thang ngoài đường.

Cơ quan công an đã thu hồi bộ áo quần và đề xuất phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Đ.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết các quận huyện đã xử phạt 23 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch với số tiền 156,5 triệu đồng trong ngày 26/8. Tính từ ngày 18/6 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 1094 trường hợp, tổng số tiền hơn 3,9 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại