Công an TX Hồng Lĩnh bắt giữ nhiều đối tượng trốn nã

Anh Tấn |

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm cơ sở, thời gian gần đây, Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã.

Công an TX Hồng Lĩnh bắt giữ nhiều đối tượng trốn nã - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Minh bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn ở nước ngoài vừa trở về địa phương.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đối tượng Lê Văn Minh (SN 1982, trú tại tổ dân phố Thuận An, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) bị cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) ra quyết định truy nã số 30 ngày 16/10/2014 về tội đánh bạc. Sau khi bị truy nã, đối tượng đã bỏ trốn và đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, đối tượng đã trở về địa phương. Nắm được tình hình, Công an TX Hồng Lĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng giám sát, theo dõi và tổ chức bắt giữ thành công đối tượng, bàn giao cho Công an TP Vinh xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an TX Hồng Lĩnh đã bắt giữ đối tượng Đinh Đức Hải (SN 1987, trú tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) bị cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà truy nã về tội đánh bạc theo quyết định truy nã số 06 ngày 19/10/2018.

Công an TX Hồng Lĩnh bắt giữ nhiều đối tượng trốn nã - Ảnh 3.

Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra.

Đây là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, thuộc diện nghi vấn trong các vụ trộm cắp tài sản trong và ngoài địa bàn. Sau thời gian phạm tội đánh bạc tại Lộc Hà, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, sử dụng tên gọi khác là “Tèo” để trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, đến ngày 27/12/2018, sau khi xác định đối tượng đang có mặt tại khu vực giáp ranh giữa thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân trong nhà một người bạn, lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức bắt giữ, bàn giao cho Công an huyện Lộc Hà xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại