Công an huyện Nhơn Trạch bắt quả tang 2 ổ bạc với gần 20 "con bạc"

Hải Sơn - Giáp Dần |

Thời gian qua công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã liên tục theo dõi, triệt phá nhiều vụ đánh bạc trên địa bàn và tạm giữ nhiều đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để xác minh, điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, Đội CSHS Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an xã Long Tân tiến hành kiểm tra quán cà phê Cây Điều thuộc ấp Bình Phú, xã Long Tân (Nhơn Trạch) đã bắt quả tang 8 đối tượng gồm Nguyễn Minh Vương, Phan Trung Nghĩa, Đặng Thị Kim Thủy, Nguyễn Thị Phượng, Đặng Ngọc Hân, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngon (cùng ngụ huyện Nhơn Trạch) và Nguyễn Hồng Châu (ngụ tỉnh An Giang) đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh 6 lá ăn tiền.

Công an huyện Nhơn Trạch bắt quả tang 2 ổ bạc với gần 20 con bạc - Ảnh 1.

Các đối tượng đánh bạc trong Công ty TNHH Green Tech bị bắt giữ

Cùng thời điểm trên, tại Công ty TNHH Green Tech, Công an Đồn khu công nghiệp Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch) đã phát hiện một số công nhân thường xuyên tụ tập đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua sau giờ nghỉ giữa ca buổi trưa.

Tiến hành triệt phá, công an đã bắt quả tang 9 đối tượng đang tham gia đánh bạc tại hành lang bên hông xưởng 4 Công ty Greentech.

Công an huyện Nhơn Trạch bắt quả tang 2 ổ bạc với gần 20 con bạc - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại hiện trường


Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Đại Lợi, Nguyễn Văn Phương, Võ Thị Ngoan, Nguyễn Văn Sự, Trịnh Thị Thùy, Đặng Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Hậu, Phạm Thị Phượng, và Trí (chưa rõ lai lịch) đều là công nhân Công ty Greentech ngồi tại hành lang giữa xưởng 4 và xưởng 5 đánh bạc bằng hình thức “lắc bầu cua” qua phần mềm ứng dụng đánh bạc trong điện thoại di động cảm ứng của Nguyễn Đại Lợi (làm cái) với số tiền đặt cược từ 10.000đ đến 200.000đ/người/ván.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại